Xã hội

Thanh niên quốc tịch Mỹ gây tai nạn liên hoàn ở Đà Lạt kích động tại trụ sở công an

Nam tài xế điều khiển ô tô trong trạng thái "ngáo đá", gây tai nạn liên hoàn với 5 xe máy và 2 ô tô. Tại trụ sở công an, đối tượng này vẫn chưa tỉnh táo và tỏ ra kích động.

Tài xế ôtô vẫn trong trạng thái ngáo đá sau khi gây tai nạn liên hoàn (Clip: Ngô Minh Phụng)

Chiều 14/3, đại diện CSGT Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận thông tin xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn ngay tại giao lộ đường Ba Tháng Hai và đường Nguyễn Văn Cừ (phường 4, TP Đà Lạt) khiếu nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Quốc (SN 1992, quốc tịch Mỹ) điều chiếc xe ô tô màu đen mang biển số 60A - 56.173 đã gây tai nạn liên hoàn với 5 xe máy và 2 chiếc ô tô trên suốt đoạn đường dài khoảng 1km.

Thanh niên quốc tịch Mỹ gây tai nạn liên hoàn ở Đà Lạt kích động tại trụ sở công an

Thanh niên quốc tịch Mỹ gây tai nạn liên hoàn ở Đà Lạt kích động tại trụ sở công an - 1
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" gây ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Ngô Minh Phụng).

Cụ thể, ban đầu tài xế lái chiếc xe di chuyển đến đường Nguyễn văn Cừ nối dài (TP Đà Lạt) tông đổ 1 biển báo giao thông, sau đó tông vào 1 xe khác đang đỗ bên đường khiến chiếc xe này dịch chuyển lên lề đường.

Sau đó tài xế đã quay đầu xe lại theo hướng Nguyễn Văn Cừ đi đường Ba Tháng Hai. Trong quãng đường di chuyển đã tông ít nhất 5 chiếc xe máy và 1 taxi, sau đó tiếp tục lao đi. Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm trúng cột điện.

Sự việc xảy ra khiến 1 người bị thương phải đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo đoạn clip ghi lại tại hiện trường cho thấy nam thanh niên khoảng 30 tuổi vẫn trong trạng thái "phê pha", mất tỉnh táo, ngồi trong xe nhảy múa sau khi gây ra sự cố.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Đà Lạt có mặt kiểm tra hiện trường đồng thời khống chế và đưa nam thanh niên này về trụ sở. Tại cơ quan công an, người này vẫn chưa tỉnh táo và có biểu hiện kích động khiến lực lượng chức năng phải cố định lại.

Hiện nhà chức trách đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quốc Chiến (Soha/Trí Thức Trẻ)