Xã hội

Thanh niên ngáo đá vắt vẻo trên lan can tầng 6 khách sạn

Tối 2-9, trong cơn ngáo đá, 1 nam thanh niên ở Hải Phòng đã ngồi chông chênh, miệng hát lảm nhảm trên lan can tầng 6 của khách sạn Star Hotel hàng giờ.

 
Tối 2-9, trong cơn ngáo đá, 1 nam thanh niên ở Hải Phòng đã ngồi chông chênh, miệng hát lảm nhảm trên lan can tầng 6 của khách sạn Star Hotel hàng giờ.

Nhận được tin báo của quần chúng, Công an phường Vĩnh Niệm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thuyết phục nam thanh niên này rời khỏi vị trí nguy hiểm nhưng anh ta không thực hiện mà còn doạ sẽ nhảy xuống đất nếu ai dám đến gần.

Sự việc thanh niên ngáo đá ngồi vắt vẻo nguy hiểm trên lan can tầng 6 thu hút nhiều người dân hiếu kỳ, gây mất an ninh trật tự khu vực, lực lượng công an địa phương đã rất vất vả để điều tiết giao thông và giải tán đám đông.

 Khách sạn 6 tầng nơi xảy ra vụ việc
Khách sạn 6 tầng nơi xảy ra vụ việc

Trước tình hình trên, Công an phường Vĩnh Niệm đã kết hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hải Phòng tìm phương án giải cứu, đề phòng nam thanh niên ngáo đá nhảy xuống mặt đất.

 Đỗ Minh Cường tại cơ quan công an sau khi được đưa an toàn từ lan can tầng 6 xuống đất
Đỗ Minh Cường tại cơ quan công an sau khi được đưa an toàn từ lan can tầng 6 xuống đất.

Đến khoảng gần 20 giờ cùng ngày, lực lượng công an phường phối hợp cùng gia đình đã đưa được nam thanh niên ngáo đá xuống khỏi tầng 6.

Công an xác định nhân thân nam thanh niên này là Đỗ Minh Cường (SN 1987, ở trú tại Trà Khê, Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng). Cường làđối tượng nghiện từ nhiều năm nay, đã từng đi cai nghiện tập trung.

Đến tháng 6-2012, Cường phạm tội và bị TAND quận Dương Kinh xử phạt 21 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tháng 2-2015 tiếp tục bị TAND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) xử phạt 15 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. Sau khi mãn hạn tù, Cường trở về địa phương vào tháng 5-2016.

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)