Xã hội

Thanh Hóa tinh giản biên chế hơn 7.000 viên chức, công chức

Theo kế hoạch, đến năm 2021, Thanh Hóa sẽ tinh giản biên chế khoảng 11%, nghĩa là có hơn 7.000 công chức, viên chức sẽ nghỉ việc.

Ngày 6/11, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã ký quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có số biên chế công chức, viên chức được giao năm 2015 và 2016 là hơn 19.000 người thì đến năm 2021 sẽ tinh giản gần 2.000 người.

Thanh Hóa tinh giản biên chế hơn 7.000 viên chức, công chức

Đứng đầu số lượng tinh giản biên chế đến năm 2021 là Sở Y tế Thanh Hóa với 773 người. Tiếp đến là Sở Giáo dục và Đào tạo có 656 người, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 119 người.

Năm 2015, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Thanh Hóa có số biên chế được giao là 45.653 người. Trong 4 năm tới, các đơn vị này sẽ tinh giản hơn 5.200 người.

UBND TP Thanh Hóa đứng đầu danh sách có số lượng tinh giản biên chế nhiều nhất với 348 người. UBND các huyện Thọ Xuân, Tĩnh Gia,Triệu Sơn và Nông Cống đều có trên 300 trong diện tinh giản biên chế.

Theo kế hoạch thì đến năm 2021, Thanh Hóa sẽ tinh giản biên chế khoảng 11%, tương đương hơn 7.000 công chức, viên chức được bố trí cho nghỉ việc.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)