Xã hội

Thanh Hóa: Thiệt hại do mưa lũ ước tính 125 tỷ đồng

Sau 5 ngày mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thiệt hại tài sản ước tính 125 tỷ đồng.

Sau 5 ngày mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thiệt hại tài sản ước tính 125 tỷ đồng.
thanh hoa: thiet hai do mua lu uoc tinh 125 ty dong hinh 0
Cá lồng chết hàng loạt trên sông Mã.

Đến hết ngày 16/8, đã có 1 em nhỏ bị đất đá sạt lở vùi lấp gây tử vong tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý (huyện Mường Lát); có 207 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi, hư hỏng và bị ngập; 1 trường học, 1 trạm Y tế và 1 Nhà văn hóa bị ngập.

Đặc biệt, đợt mưa lũ đã khiến cá lồng của người dân nuôi trên sông Mã dọc các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc chết hàng loạt với số lượng 124,9 tấn.

Ngoài số lượng cá lồng chết, hàng chục ao nuôi cá các loại bị ngập, cá chết hoặc bị tràn ra ngoài gậy thiệt hại.

Nguyên nhân ban đầu được Sở NN-PTNT Thanh Hóa nhận định do, sốc do nước lũ đổ về có chứa nhiều bùn, đất, phù sa làm thay đổi lớn, đột ngột các chỉ tiêu môi trường nuôi.

Về giao thông, tuyến đường 15C nối huyện Mường Lát với các huyện còn lại bị sạt lở nhiều điểm khiến huyện này bị cô lập. Đến ngày 17/8 vẫn còn 3 điểm vẫn chưa thể thông xe.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, khiến 158ha lúa bị ngập, hư hỏng; nhiều cây lâm nghiệp, hoa màu khác bị thiệt hại…

Ước thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra trong 5 ngày qua tại Thanh Hóa khoảng 125 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Hải (VOV.vn)