Xã hội

Thăng quân hàm cho 3 chiến sĩ gặp nạn trên máy bay

Ba sĩ quan gặp nạn trong vụ máy bay EC 130 T2 mang số hiệu VN 8632 rơi tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã được thăng quân hàm.

Ba sĩ quan gặp nạn trong vụ máy bay EC 130 T2 mang số hiệu VN 8632 rơi tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã được thăng quân hàm.

 Thiếu tá Dương Lê Minh, ảnh: Cổng TTĐT bộ Quốc Phòng
Thiếu tá Dương Lê Minh, ảnh: Cổng TTĐT bộ Quốc Phòng
 
 Thượng uý Đặng Đình Duy (ảnh trái) và Thượng uý Nguyễn Văn Tùng (ảnh phải), ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc Phòng
Thượng uý Đặng Đình Duy (ảnh trái) và Thượng uý Nguyễn Văn Tùng (ảnh phải), ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc Phòng
 

Lễ truy điệu 3 phi công được tổ chức từ 7 giờ 00 phút ngày 21-10-2016 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, TP HCM.

Cũng liên quan đến vụ máy bay gặp nạn, chiều cùng ngày tại hiện trường, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay gặp nạn, một phần của chiếc máy bay sẽ được đưa về để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân rơi của máy bay.

Ngay sau khi kết thúc việc tìm kiếm, Thượng tướng Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã gửi lời cảm ơn đến hàng trăm chiến sĩ là lực lượng công an, bộ đội, dân quân cùng những người dân đã tích cực hỗ trợ công tác tìm kiếm trong nhiều giờ qua.

Theo Ngọc Giang – Gia Minh (Nld.com.vn)