Xã hội

Tháng 1.2015: Miền Bắc hứng chịu 2 đợt rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, trong tháng 1 năm nay có khoảng 2 đợt rét đậm, rét hại “tấn công” Bắc Bộ. Các vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, trong tháng 1 năm nay có khoảng 2 đợt rét đậm, rét hại “tấn công” Bắc Bộ. Các vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.
 
Phía tây Bắc Bộ nhiệt độ trung bình từ 16-17 độ C, vùng núi thấp hơn, ở mức 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, riêng khu tây bắc Bắc Bộ có nơi lên tới 27-29 độ C. Vùng núi trong khoảng 20-22 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C. Vùng núi 3-5 độ C. Sa Pa (Lào Cai) khả năng giảm tới 0-2 độ C. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, vùng cao có nơi mưa trên 40mm.

Trời giá rét, người dân phải đốt lửa sưởi ấm (ảnh minh họa: Tất Định)

Phía đông Bắc Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến từ 16,5-17,5 độ C; vùng núi 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, vùng núi 21-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, vùng núi 5-7 độ C. Núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 1-3 độ C. Lượng mưa dao động từ 15-30mm, vùng núi có nơi mưa trên 30mm. Đặc biệt, một số địa phương vùng núi cao tỉnh lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Người dân miền Bắc không tra gieo hạt giống các loại khi rét đậm xảy ra, tập trung sức lực chống rét cho cây trồng và vật nuôi. Biện pháp tốt nhất là dùng tấm nilông phủ kín cây non mới mọc.

Cho gia súc, gia cầm ăn no, đủ chất để có sức khỏe chống lại lạnh rét. Ngành thú y cần tiêm phòng đầy đủ dịch bệnh mùa đông cho đàn gia súc và gia cầm, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông gia súc, gia cầm thương phẩm từ  các tỉnh khác vận chuyển đến, để tránh lây lan nguồn bệnh sang vật nuôi ở địa phương mình.

>> Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ mưa rào

Theo Thái Dương (Dân Việt)