Xã hội

Thai phụ bị xe máy tông nhập viện

Chạy xe máy với tốc độ cao, hai thanh niên đã đâm vào xe máy của người phụ nữ chạy phía trước rồi trượt dài trên đường…

Chạy xe máy với tốc độ cao, hai thanh niên đã đâm vào xe máy của người phụ nữ chạy phía trước rồi trượt dài trên đường…

 
Chiếc xe máy của người phụ nữ cũng bị trượt một đoạn gần 3 mét trên đường
 
Thông tin ban đầu, xe máy biển số 54N3-0431 do hai thanh niên điều khiển chạy trên quốc lộ 1 hướng từ vòng xoay An Lạc đi An Sương. Đến địa điểm trên thì va vào xe máy biển số 75S1-8450 do một người phụ nữ khoảng 27 tuổi điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Đang chạy với tốc độ cao, vụ va chạm khiến hai thanh niên cùng xe máy trượt dài một đoạn gần 15 mét trên đường. Trong đó một người bị va đập mạnh vào dải phân cách và bị tấm sắt phát quang cắt vào chân với một vết thương sâu.

Nam thanh niên còn lại may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Riêng người phụ nữ bị té ngã chấn thương vùng bụng và trầy ở mặt. Các nạn nhân bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng dân phòng sau đó có mặt bảo vệ hiện trường và tạm thời cho di dời một phương tiện xe máy lên vỉa hè để tránh gây ùn xe qua khu vực.

Được biết, người phụ nữ vừa đi khám thai tại bệnh viện, trên đường trở về nhà thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe máy của người phụ nữ cũng bị trượt một đoạn gần 3 mét trên đường.
 
>> TP HCM: 2 tháng, 138 người chết vì tai nạn giao thông
>> Người phụ nữ ngồi thất thần sau khi ngã gần bánh sau xe tải
 
Theo Trần Kha (VOV.vn)