Xã hội

Tết nguyên đán 2018, BÃO có thể xuất hiện trên Biển Đông

Trong khoảng 3 ngày nữa, một áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão sẽ đi vào Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực quần đảo Trường Sa.

Ngày 9/2, đánh giá tổng quan về tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2018, ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, nhìn chung, thời tiết trên cả nước sẽ thuận lợi để người dân du xuân.

Tại miền Bắc, sẽ có những vùng lạnh và se lạnh như ở Sapa (Lào Cai), Đồng Văn - Mèo Vạc (Hà Giang); không có vùng nào xảy ra rét đậm, rét hại.

Tết nguyên đán 2018, BÃO có thể xuất hiện trên Biển Đông
Ảnh minh họa. 

Trong khi đó, tại miền Nam, nhất là tại TPHCM sẽ có ngày nền nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C, tức là như thời tiết của mùa hè. Tại miền Trung ban ngày có nắng ấm còn đêm trời mát.

Tuy nhiên, ông Hải cảnh báo, có một hình thái đáng lưu ý, đó là hiện tại ở ngoài khơi vừa xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông vào khoảng ngày 27-28 Tết.

“Áp thấp này có xác xuất 40% mạnh lên thành bão và sẽ trở thành cơn bão số 2 trong năm 2018. Tuy nhiên, khả năng cao áp thấp sẽ chỉ phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới với cấp 7-8”, ông Hải nhận định.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, các mô hình dự báo cho rằng áp thấp sẽ di chuyển vào phía bắc quần đảo Trường Sa sau đó, có thể sẽ hướng vào vùng biển Nam Trung bộ nhưng sẽ không ảnh hưởng tới đất liền.

Hiện tại cơ quan dự báo khí tượng đang theo dõi sát vùng áp thấp này vì vào dịp tết tàu thuyền trên biển phía nam rất nhiều, nhiều bà con ngư dân vẫn đang đi biển khai thác cá vào dịp tết, ăn tết trên biển.

Việc bão xuất hiện dịp Tết theo ông Hải cũng không phải chưa từng xảy ra vì trong lịch sử, đã từng xuất hiện một cơn bão vào dịp tết nhưng cũng không đổ vào đất liền mà suy yếu ngay trên biển.

Nam bộ sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp thấp. Trước tết thời tiết tốt, ngày nắng, đêm se lạnh. Chính Tết có thể mưa rào trái mùa, ngày khá nóng, đêm mát.

Thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán 2018 thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán 2018.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (9/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo chiều và đêm mai (10/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm mai có mưa nhỏ rải rác; từ ngày 11/2, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ chiều tối và đêm mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 11/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Hà Nội từ đêm mai (10/2) có mưa nhỏ rải rác; từ ngày 11/2, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trời sẽ ấm lên rất nhanh. Ngày 30 Tết, Hà Nội có thể ấm 22-23 độ C.

Cùng với đó, rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn có xu hướng duy trì hoạt động mạnh và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực nam Biển Đông và tác động đến khu vực Nam Bộ gây ra các đợt mưa trái mùa trên khu vực.

Ngoài ra, trên các vùng biển tiếp tục nguy cơ xảy ra gió mạnh, nước dâng do hoạt động của không khí lạnh ở bắc và giữa Biển Đông và hoạt động của rãnh thấp xích đạo ở khu vực nam Biển Đông.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 9 - 10/2 (24 - 25 tháng Chạp): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Ngày 11 - 12/2 (26 - 27 tháng Chạp): Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Từ 13 - 18 /2 (28 tháng Chạp - mùng 3 Tết): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 15, ngày 16 có khả năng chuyển nhiều mây hơn. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 9/2 (24 tháng Chạp): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 10 - 12/2 (25 - 27 tháng Chạp): Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 10, ngày 11, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét; từ ngày 11 trời rét đậm, tập trung ở khu vực vùng núi, trung du.

Từ ngày 13 - 18/2 ( 28 tháng Chạp - mùng 3 Tết): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng ngày 15, ngày 16 khả năng chuyển nhiều mây hơn. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Ngày 9 - 10/2 (24 - 25 tháng Chạp): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng trời rét.

Ngày 11 - 12/2 (26 - 27 tháng Chạp): Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 13 - 18/2 (28 tháng Chạp - mùng 3 Tết): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều phía nam có nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 9 - 10/2 (24 - 25 tháng Chạp): Mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 11 - 12/2 (26 - 27 tháng Chạp): Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh.

Từ ngày 13 - 18/2 (28 tháng Chạp - mùng 3 Tết): Mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 15, ngày 16 phía nam có khả năng chuyển nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Từ ngày 9 - 18/2 (24 tháng Chạp - mùng 3 Tết): Mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 15, ngày 16 có khả năng chuyển nhiều mây hơn. Gió đông bắc đến đông cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ

Từ ngày 9 - 14/2 và 18/2 (24 tháng Chạp - 29 Tết và mùng 3 Tết): Mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 15 - 17/2 (30 Tết - mùng 2 Tết): Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc đến đông cấp 2.

Khu vực Hà Nội

Ngày 9 - 10/2 (24 - 25 tháng Chạp): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, từ chiều tối ngày 10 khả năng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Ngày 11 - 12/2 (26 - 27 tháng Chạp): Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 13 - 18 /2 (28 tháng Chạp - mùng 3 Tết): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3; riêng ngày 15, ngày 16 khả năng chuyển nhiều mây hơn. Trời rét.

Theo Thanh Vân (Khỏe & Đẹp)