Xã hội

Taxi mất lái tông chết người phụ nữ bế trẻ nhỏ

Người phụ nữ 62 tuổi bế bé trai ngồi trên ghế nhựa ở lề đường, bất ngờ bị chiếc taxi mất lái tông trúng. Hai nạn nhân sống trong căn nhà trọ gần cầu Chương Dương (Hà Nội).

Người phụ nữ 62 tuổi bế bé trai ngồi trên ghế nhựa ở lề đường, bất ngờ bị chiếc taxi mất lái tông trúng. Hai nạn nhân sống trong căn nhà trọ gần cầu Chương Dương (Hà Nội).

Khoảng 16h ngày 3/3, trên phố Hồng Hà (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) - gần cầu Chương Dương (Hà Nội), chiếc taxi 4 chỗ bất ngờ mất lái tông chết người phụ nữ trung tuổi đang bế một cháu nhỏ đi ở đường. Nạn nhân nữ bị bánh xe đè vào người tử vong tại chỗ. Bé trai 1,5 tuổi bị hất văng vào tường, thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàn Nguyễn.


Sau tai nạn, tài xế cùng người dân nâng bánh xe, gỡ người mắc kẹt đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc taxi quay ngang đường, đầu dính vào chân đê Hồng Hà.

Theo thông tin ban đầu, người lái xe gây tai nạn là nam giới. Anh này được cho là nhân viên một điểm trông xe gần hiện trường, đã cầm lái chiếc taxi mà khách gửi rồi gây tai nạn.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự phản ứng nhanh Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, bước đầu xác định nạn nhân thiệt mạng là bà Đào Thị Gái (62 tuổi, quê Thái Bình), cháu bé tên Kiệt bị thương nặng.

Đường Hồng Hà gần cầu Chương Dương (Hà Nội).

Bà Gái là giúp việc cho một gia đình sống trọ bên đường Hồng Hà. Thời điểm xảy ra tai nạn, bà cùng bé Kiệt đang ngồi trên ghế nhựa ở mép đường đê.

Hiện thi thể người phụ nữ này đã được đưa tới bệnh viện.

18h40 cùng ngày, đại diện hãng taxi có xe gây tai nạn cho biết, công ty đã cử người tới hiện trường và làm việc với cơ quan công an. Tổng đài viên từ chối cung cấp thông tin về người được hãng giao lái chiếc xe taxi mang số hiệu 245, có lịch làm việc chiều 3/3.

Trước đó, sáng 29/2, Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, trú tại quận Long Biên) cũng tự lái chiếc Camry của khách đến gửi ra đường. Khi đến phố Ái Mộ, xe lấn làn và đâm vào ông Trần Việt Tiến (trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) đang chở cháu Trần Gia Hân (6 tuổi) đi học. Sau đó, xế hộp do Vinh điều khiển tiếp tục đâm vào bà Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi, trú tại phố Ái Mộ), hất nạn nhân lên không trung, văng xa hơn 10 m. Pha va chạm mạnh khiến 3 nạn nhân tử vong.

Cơ quan công an đang làm rõ vụ tai nạn và danh tính lái xe taxi gây tai nạn.

>> Cụ bà bị kéo lê gần 20 m khi băng qua đường sắt
>> Nạn nhân “đắp chiếu” sống lại ở Hải Dương hiện ra sao?

Theo Hoàn Nguyễn - Việt Đức (Zing.vn)