Xã hội

Tàu hỏa lật, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ

Hàng chục công nhân công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên đêm qua nỗ lực cứu hộ 4 toa tàu bị lật khỏi đường ray. Cần cẩu được huy động từ Đà Nẵng để tham gia cứu hộ.

 

Hàng chục công nhân công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên đêm qua nỗ lực cứu hộ 4 toa tàu bị lật khỏi đường ray. Cần cẩu được huy động từ Đà Nẵng để tham gia cứu hộ.

Tàu hỏa lật, đường sắt Bắc Nam

Ảnh: Quang Thành

Tàu hỏa số hiệu 4401 kéo đầu máy D9E-252 do lái tàu Nguyễn Anh Hùng điều khiển, chở 5 toa hàng vật liệu xây dựng từ ga Cầu Hai đi hướng Nam, đến Km734+124 (cách đèo Phước Tượng khoảng 500m) thì bị trật khỏi đường ray.

Các toa bị dồn rồi bay xuống 2 bên hành lang đường tàu.

Tàu hỏa lật, đường sắt Bắc Nam
 
Tàu hỏa lật, đường sắt Bắc Nam

Trên đoạn đường sắt gần 40m, các thanh tà vẹt bị bung hoàn toàn. 4 trong tổng số 5 toa tàu bị trật khỏi đường ray, đổ vắt ngang đường tàu và phần hành lang đường sắt.

Đơn vị quản lí đã huy động hàng chục công nhân đến hiện trường để khắc phục sự cố. Một đầu kéo khác cũng được chuyển đến hiện trường tham gia cứu hộ.

Tàu hỏa lật, đường sắt Bắc Nam

Trao đổi với báo chí, ông Trần Hoán, Giám đốc công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, do ảnh hưởng của vụ tai nạn, các chuyến tàu chạy trên tuyến Bắc - Nam qua tỉnh TT-Huế phải tạm dừng, chờ khắc phục sự cố. 

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Theo Quang Thành (VietNamNet)