Xã hội

Tàu hỏa chở hàng húc đá tảng từ trên núi lăn xuống

Khoảng 18h55 ngày 11-7, đoàn tàu hàng AH2 trong quá trình di chuyển đã húc phải đá tảng từ trên núi lăn xuống tại khu vực giữa hai ga Hải Vân - Hải Vân Bắc (nối giữa Đà Nẵng và Huế).

Tàu hỏa chở hàng húc đá tảng từ trên núi lăn xuống
Tàu hàng đâm phải đá - Ảnh:N.H

Các nguồn tin từ hiện trường cho biết rất may lái tàu hàng phát hiện chướng ngại vật kịp thời nên đã cho tàu hãm khẩn cấp. Tuy nhiên, do cự ly hãm quá gần nên đầu máy đã va chạm với hòn đá.

Sự cố trên làm nhiều đoàn tàu phải nằm lại ở các ga lân cận chờ thông tuyến. Hiện các đơn vị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang nỗ lực cứu hộ và giải tỏa hiện trường để thông tuyến đường sắt Bắc – Nam trong thời gian sớm nhất. 

Như vậy, trong hai ngày liên tiếp, tuyến đường sắc Bắc - Nam đã hai lần ách tắc do đá từ trên núi lăn xuống. 

Trước đó, khoảng 3h ngày 10-7, nhiều tảng đá lớn từ trên núi đá vôi đoạn ga Lạc Sơn (Quảng Bình) bỗng nhiên rơi xuống đường sắt. Khối đá to nhất lên đến hơn gần 25m3.

Cả ba đường ray số 1, 2, 3 ở trong ga Lạc Sơn đều bị đá lăn qua làm hư hỏng nặng các thanh tà vẹt và xê dịch đường ray. 

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đoạn này bị tê liệt khoảng 15 tiếng đồng hộ vì sự cố này.

Tàu hỏa chở hàng húc đá tảng từ trên núi lăn xuống - 1
Đầu máy húc đá tảng trên đường ray - Ảnh:N.H

Theo Đ.P (Tuổi Trẻ)