Xã hội

Tàu chở hàng Việt Nam mắc cạn ở vùng biển Philippines

Một tàu chở hàng Việt Nam bị mắc cạn ở vùng biển Philippines, làm hư hại khoảng 2.000 mét vuông rạn san hô nơi đây.

Một tàu chở hàng Việt Nam bị mắc cạn ở vùng biển Philippines, làm hư hại khoảng 2.000 mét vuông rạn san hô nơi đây.


Cụ thể, tàu MV Ocean 03, trọng lượng 4.532 tấn do 21 thủy thủ Việt Nam điều khiển, đã bị mắc cạn ở khu vực cách lối vào của thành phố cảng Legazpi 822 mét.
 

 Cảnh tàu quét mìn USS Guardian mắc cạn ở rạn san hô Tubbataha.


Trích dẫn thông tin ban đầu, Cảnh sát biển cho biết tàu đâm vào rạn san hô trong khu vực này khi đang trên đường chở gạo cho Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines ở Albay.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát biển nước này liền triển khai một nhóm gồm các đại diện từ Bộ phận Kiểm soát Cảng biển nhà nước tới khu vực tàu Việt Nam mắc cạn.

Giới chức thành phố Legazpi và cảnh sát biển nói tàu sẽ không được rời đi cho đến khi nào những thiệt hại về san hô được giải quyết.

Trước đó, chính phủ Philippines đã nhận khoản tiền bồi thường là 87,03 triệu Pesos từ Mỹ do những thiệt hại mà tàu quét mìn USS Guardian gây ra đối với 2,3 triệu mét vuông rạn san hô ở biển Sulu.
 
>> Cướp biển bất ngờ bỏ chạy, thủy thủ tàu Malaysia an toàn
>> Cướp khống chế tàu chở dầu Malaysia ở ngoài khơi Việt Nam
>> Tàu chở dầu Malaysia mất tích bí ẩn như MH370?
>> Tàu Malaysia nghi mất tích ở VN đã về đến Indonesia
>> Tàu chở khí đốt Malaysia mất tích ngoài khơi phía nam Việt Nam
 
Theo Thanh Nga (Kienthuc.net.vn)