Xã hội

Tàu chở 12 thuyền viên và 4.600 tấn than chìm trên biển Nghệ An

Tàu chở than cùng 12 thuyền viên bị nước tràn vào hầm hàng và phải phát tín hiệu cầu cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã cứu các thuyền viên vào bờ an toàn.

Ngày 30/10, tàu Hồng Anh 69 của Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Hồng Gia (trụ sở tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) chở than từ Quảng Ninh tới cảng Cửa Lò, Nghệ An. Khi cách cảng khoảng 2 hải lý thì tàu bị nước tràn vào hầm hàng.

Ngay sau đó, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu. Do sóng to gió lớn nên tàu bị lật chìm và 12 thuyền viên bị rơi xuống biển vào lúc 13h30.

Tàu chở 12 thuyền viên và 4.600 tấn than chìm trên biển Nghệ An
Các thuyền viên tàu Hồng Anh 69 được cứu sống. Ảnh: Vietnam MRCC.

Nhận tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 tiếp cận hiện trường. Đồng thời, lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp với Cảng vụ Cửa Lò và các tàu đang hoạt động xung quanh khu vực tàu Hồng Anh 69 gặp nạn tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Sau nhiều giờ vượt qua khó khăn, thời tiết xấu đến chiều cùng ngày tàu SAP 273 đã cứu vớt được các thuyền viên đưa vào bờ an toàn.

Theo Nam An (Tri Thức Trực Tuyến)