Xã hội

Tàu cao tốc bất ngờ lao thẳng vào bờ kè, đè nát 3 đò máy

Chiếc tàu khách bất ngờ tăng tốc lao thẳng vào bờ, đâm vào 3 đò máy và cuốn vào khe tàu.

Chiếc tàu khách bất ngờ tăng tốc lao thẳng vào bờ, đâm vào 3 đò máy và cuốn vào khe tàu.

Đồn biên phòng Cát Bà (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng) cho biết vụ việc xảy ra hồi 13h55 ngày 4/6 tại khu vực cầu cảng Cát Bà. Tàu Sea Queen do ông Lê Đức Định (57 tuổi, ở thị trấn Cát Hải) điều khiển. Trên tàu chở 108 hành khách từ bến Bính lúc 13h đến Cát Bà theo tuyến cố định.

Đò HP 3447 của ông Phạm Quang Hằng (48 tuổi, ở Đồng Bài Cát hải bị chìm cùng tư trang, đồ dùng. 3 chủ đò không bị thương nhưng thiệt hại tài sản khoảng 60 triệu đồng.

Tàu cao tốc lao vào bờ kè.

Anh Phạm Văn Hòa một hành khách chứng kiến sự việc kể lại: "Lúc đó chúng tôi đang ngồi ở cầu tàu chờ chuyến tàu để về Hải Phòng. Bất ngờ mọi người hoảng hốt nghe tiếng động cơ gầm lên. Nhìn xuống biển tôi thấy tàu Sea Queen đang lao thẳng vào 3 chiếc đò, cuốn cả 3 đò này vào khe giữa tàu. Nó chỉ dừng lại khi chạm vào cầu tàu, vụ việc khiến hàng trăm hành khách trên tàu nhốn nháo hoảng sợ".

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn biên phòng Cát Bà kịp thời điều động xuồng cứu nạn ST 750 do thiếu tá Hoàng Thanh Hải Phó đồn trực tiếp chỉ huy cứu nạn, đưa mọi người lên bờ an toàn.

Phối hợp với đại diện cảng vụ đường thủy Cát Bà, Ban quản lý Bến yêu cầu chủ DN đưa khách lên bờ bảo đảm an toàn, lập hồ sơ ban đầu vụ việc.

Theo Đồn biên phòng Cát Bà, nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định là do hộp số bị tàu bị trượt, tàu lao theo trớn. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Vào lúc 13h55, khi đang cập cảng Cát Bà, tàu đã bất ngờ lao vào 3 đò máy neo phía sát bờ kè sau sân khấu trung tâm thị trấn Cát Bà. Tầu Cat Ba Island được thiết kế với một khe rỗng ở giữa đáy.

Do chạy tốc độ cao, con tàu cao tốc cánh ngầm to lớn đã nuốt trọn 3 chiếc tàu gỗ vào khe. Hậu quả, đò máy HP 2840 của ông Trần Văn Thắng SN 1978 ở Hùng Thắng Hạ Long bị sập ca bin. Đò máy HP3470 của ông Bùi Văn Sáng SN 1973 trú tại Ngũ Lão, Thủy Nguyên bị sập cabin, vỡ nửa thân phương tiện, bục đường xảm, nước ngập vào khoang máy.
 
Theo V.Hòa (Lao Động)