Xã hội

Tàu cá trôi dạt và 10 ngư dân đã vào bờ an toàn

Sau hơn 20 giờ vật lộn với sóng to gió lớn, Hải quân vùng 3 đã đưa tàu cá bị hỏng cùng 10 ngư dân về bờ an toàn.

Sau hơn 20 giờ vật lộn với sóng to gió lớn, Hải quân vùng 3 đã đưa tàu cá bị hỏng cùng 10 ngư dân về bờ an toàn.

Tàu 952 của Vùng 3 Hải quân lai dắt tàu cá ĐNa 90397TS vào bờ. Ảnh: Thanh Trần.

14g30 chiều nay (8/1), tàu 952 của Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá ĐNa 90397TS cùng 10 ngư dân trên tàu về quân cảng Vùng 3 an toàn. Ngư dân Nguyễn Đình Thanh cho biết tàu bị gãy lò xo xupat, kẹt pittong… phải thả trôi giữa biển nhiều giờ liền, chờ tàu đến ứng cứu.

Bộ Tư lệnh vùng 3 đã thăm hỏi, tặng quà và chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. Sau đó bàn giao tàu cá cùng tất cả thuyền viên cho chính quyền và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng.

Tàu cá trôi dạt và 10 ngư dân đã vào bờ an toàn ảnh 1
Hải quân Vùng 3 bàn giao tàu cá và 10 ngư dân cho Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần
 
Tàu cá trôi dạt và 10 ngư dân đã vào bờ an toàn ảnh 2
Quân y Vùng 3 kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. Ảnh: Thanh Trần.

Trước đó, lúc 16g ngày 7/1, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận thông tin tàu cá ĐNa 90307 bị hỏng máy, thả trôi trên biển tại tọa độ 160 25'N - 1100 32'E, cách Đông bán đảo Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khoảng 138 hải lý. Trên tàu có 10 thuyền viên, do ông Nguyễn Phú Hùng (sinh năm 1979, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều tàu 952 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương rời vị trí, cơ động đến khu vực tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị nạn. Đến 17h15 cùng ngày tàu 952 đã tiếp cận được vị trí và liên lạc được với tàu cá ĐNa 90307.

Theo Thanh Trần (Tiền Phong)