Xã hội

Tang lễ nhà báo Hữu Thọ được tổ chức theo nghi thức cấp cao

7h ngày 14/8, lễ viếng nhà báo Hữu Thọ diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức lễ tang cấp cao.

7h ngày 14/8, lễ viếng nhà báo Hữu Thọ diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Lễ truy điệu diễn ra vào 10h30 cùng ngày. Ông Hữu Thọ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ và an táng tại nghĩa trang Vĩnh Hằng, Hà Nội.

Nhà báo Hữu Thọ (sinh năm 1932) ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; thường trú tại số 6 phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông là nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8; Đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10.

Nghỉ hưu vào tháng 1/2007 nhưng ông vẫn tiếp tục viết báo, trao đổi ý kiến, giữ chuyên mục "Chuyện làm ăn","Bàn góp sự đời" trên báo Nhân Dân cuối tuần với bút danh Nhân Nghĩa, "Chuyện đời" trên tạp chí Thế giới mới.
 
>> Nhà báo Hữu Thọ qua đời
 
Theo Nhật Lâm (Zing.vn)