Xã hội

Tấn công cảnh sát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn

Hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách trên đường bị lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe dẫn đến cự cãi. Hai người này sau đó tấn công cảnh sát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn.

Hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách trên đường bị lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe dẫn đến cự cãi. Hai người này sau đó tấn công cảnh sát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn.

Công an trấn áp nam thanh niên chống đối   /// Ảnh cắt từ clip

Diễn biến của vụ việc được người dân quay clip tung lên mạng.

Theo Công an TP.Thủ Dầu Một, khoảng 21 giờ 30 ngày 23.7, đội tuần tra của Công an P.Phú Cường phối hợp với lực lượng dân quân thường trực tổ chức tuần tra đêm trên địa bàn.

Khi đến đường Bạch Đằng (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), đoạn qua khu phố 6 (P.Phú Cường), lực lượng tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển hai xe máy BS 59M1 - 367.45 và 59L1 - 103.78 không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách trên đường.

Cũng theo Công an TP.Thủ Dầu Một, khi lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ thì 2 thanh niên này cự cãi, không chấp hành.

Tấn công cảnh sát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn - ảnh 3

Hai chiếc xe máy bị công an tạm giữ. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lúc này, 1 cảnh sát khu vực của Công an P.Phú Cường tạm giữ 2 chìa khóa xe máy thì nam thanh niên điều khiển xe máy BS 59M1 - 367.45 nắm cổ áo, kẹp cổ và nắm kéo đai lưng của CSKV để lấy lại chìa khóa.

Cùng lúc, nam thanh niên đi trên xe máy BS 59L1 - 103.78 rút dao bấm trong người chạy lại hỗ trợ cho bạn.

Phát hiện nam thanh niên cầm dao, lực lượng tuần tra đã dùng công cụ hỗ trợ trấn áp. Bị đáp trả, 2 nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn định bỏ trốn nhưng bị lực lượng bắt giữ được một người.

Tấn công cảnh sát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bỏ trốn - ảnh 4

Sau khi bị lực lượng dùng công cụ hỗ trợ đáp trả, nam thanh niên bỏ nhảy xuống sông. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Hữu Thảo (28 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM). Tối 23.7, Thảo từ H.Củ Chi chạy qua Bình Dương chơi thì bị dừng xe nên manh động nắm cổ áo, kẹp cổ cảnh sát để lấy lại chìa khóa xe.

Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang củng cố hồ sơ về vụ chống người thi hành công vụ đồng thời truy bắt người còn lại.

Theo Đỗ Trường (Thanh Niên Online)