Xã hội

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối

Bốn học sinh trường tiểu học Ân Hảo Đông (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) rủ nhau ra sông tắm không may sa chân vào vực nước xoáy.

Ngày 12/8, hàng trăm người dân xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân (Bình Định) đến chia sẻ đau thương cùng các gia đình bốn học sinh bậc tiểu học vừa chết đuối trên sông. 

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối

Ông Nguyễn Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Đông, cho hay bốn học sinh tử nạn đều học trường tiểu học của xã. Trong đó, cháu Võ Anh Kiệt (7 tuổi) năm nay mới lên lớp hai, Nguyễn Hoàng Duy Cường (8 tuổi) lên lớp 3, hai cháu đều lên lớp 4 là Võ Đức Sang và Nguyễn Thành Long Nhật (9 tuổi). 

Chiều 11/8, bốn cháu rủ nhau ra tắm sông An Lão không may sa chân vào vực nước xoáy chết đuối. "Đến tối, các phụ huynh không thấy con về nhà, gia đình cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện vụ việc đau lòng", ông Hưng xót xa nói. 

Nhận được tin báo, chính quyền xã Ân Hảo Đông huy động dân quân cùng người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm. Từ 19h đến 21h ngày 11/8, lực lượng cứu hộ lần lượt tìm thấy thi thể các em và bàn giao cho gia đình.

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối - 1
Xã Ân Hảo Đông (chấm đỏ) thuộc huyện Hoài Ân (Bình Định), nơi bốn học sinh tiểu học chết đuối thương tâm. Ảnh: Google Maps.

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)