Xã hội

Tài xế xe khách tông sập nhà dân nhiều lần buồn ngủ

 Trước khi để chiếc xe tông sập nhà dân ở Quảng Ngãi khiến 5 người bị thương, tài xế Lâm nhiều lần dừng ôtô bên đường rửa mặt do buồn ngủ.

Trước khi để chiếc xe tông sập nhà dân ở Quảng Ngãi khiến 5 người bị thương, tài xế Lâm nhiều lần dừng ôtô bên đường rửa mặt do buồn ngủ.

Bà Huỳnh Thị Hà (ngụ Quảng Nam) thuật lại, chiều 9/7, đi xe khách từ Tây Nguyên về miền Trung thăm bà con. Khi đến huyện Chư Sê - cách TP Pleiku (Gia Lai) về phía Nam khoảng 40 km, tài xế dừng lại cho khách nghỉ ăn cơm. Khi tiếp tục hành trình, tài xế nhiều lần dừng lại rửa mặt bên đường, đến rạng sáng 10/7 thì không may gặp nạn ở Quảng Ngãi.

"Thời điểm xảy ra tai nạn mọi người đều ngủ say. Nghe tiếng rầm rầm, tôi giật mình thức giấc, thấy xe lật nghiêng về phía nhà dân, toàn thân đau nhức. Mọi người hoảng sợ kêu cứu giữa màn đêm", bà Lý kể. 

Tai xe xe khach tong sap nha dan nhieu lan buon ngu hinh anh 1
Xe khách lật nghiêng gây sập gian nhà của gia đình ông Hai ở xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ rạng sáng 10/7.Ảnh: Tr.Thy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông trạm Đức Phổ đã đến hiện trường phối hợp với người dân phá kính xe, lần lượt giải cứu 44 hành khách cùng lái phụ xe bị thương ra ngoài.

Cùng với đó, người dân và đội cứu hộ soi đèn pin, đào bới đống gạch ngói vỡ đang vùi ông Nguyễn Văn Hai (ngụ xã Phổ Cường) - sau khi xe khách tông sập nhà người đàn ông này.

"Chúng tôi dùng xe cảnh sát giao thông đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Thời điểm ấy, cảnh tượng hỗn loạn, rất may không có trường hợp nào tử vong" - chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ cho hay. 

Tai xe xe khach tong sap nha dan nhieu lan buon ngu hinh anh 2
Xe khách lật nghiêng gây sập nhà dân- nhìn từ hướng quốc lộ 1. Ảnh: T.Bao.

Theo nhận định ban đầu của Công an huyện Đức Phổ, nguyên nhân tai nạn nhiều khả năng là tài xế xe khách giường nằm Phùng Quốc Lâm ngủ gật. Khi tới quốc lộ 1 - đoạn qua xã Phổ Cường thì mất lái, khiến xe lật nghiêng gây sập gian nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hai. 

Trao đổi với PV chiều 10/7, bác sĩ Võ Thanh Tân, Giám đốc bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm cho biết, ông Hai bị chấn thương nặng vùng đầu do gạch, ngói đè, đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị.

Sau khi sơ cứu, hai hành khách là Huỳnh Thị Lý (ngụ Đăk Lăk) bị chấn thương vùng đầu, đốt sống cổ và Trương Hồng Anh (ngụ Quảng Nam) bị gãy tay, cũng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Tài xế Lâm và phụ xe bị thương nhẹ đã xuất viện chiều cùng ngày.

Theo Minh Hoàng (Zing.vn)