Xã hội

Tài xế xe "điên" tông 8 xe khai nhấn nhầm chân ga

Tài xế 41 tuổi cho biết mới mua chiếc xe bán tải. Thời điểm xảy ra tai nạn, người đàn ông này định quay đầu xe nhưng nhấn nhầm chân ga nên xảy ra tai nạn.

Tài xế 41 tuổi cho biết mới mua chiếc xe bán tải. Thời điểm xảy ra tai nạn, người đàn ông này định quay đầu xe nhưng nhấn nhầm chân ga nên xảy ra tai nạn.

 

Chiều 15/7, Công an quận 10 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe bán tải gây ra cho 3 ôtô và 5 xe máy trước khi lao vào cửa hàng bán máy bơm nước trên đường 3 Tháng 2.

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt, các ôtô bị hư hỏng. Nhiều đồ đạc trong cửa hàng bán máy bơm nước bị xáo trộn. Cảnh sát dùng sơn vẽ chằng chịt lên mặt đường ghi lại những dấu vết chiếc xe "điên" tạo ra.

Kịp rút chân trước khi xe cán qua

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều người chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút chiếc xe lao như tên bắn gây tai nạn cho 8 xe.

Một người đàn khoảng 45 tuổi sống gần giao lộ Nguyễn Kiệm - 3 Tháng 2 cho biết khi đang đứng gần đó thì nghe tiếng ầm ầm, người này hốt hoảng nhảy lên lề đường để tránh.

Lúc sau, người này nhìn lại thì thấy xe cộ nằm la liệt, đầu xe nằm lọt thỏm vào tận bên trong cửa hàng. “Khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn, nhiều người la hét, cầu cứu”, người này kể.

Tai xe xe 'dien' tong 8 xe khai nhan nham chan ga hinh anh 1

Chị Thúy kể lại phút thoát nạn dưới bánh ôtô. Ảnh: Lê Trai.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho biết thời điểm trên chị chạy xe đi làm. Đến đây, chị Thúy nhìn thấy chiếc ôtô tông dải phân cách rồi lao thẳng về hướng mình.

“Tôi định tránh nhưng chiếc xe lao nhanh quá nên không né kịp. Xe máy tôi ngã xuống đường, chân lọt vào gầm xe. Tôi chỉ kịp rút chân ra ngoài thì chiếc xe đã lao vào cửa hàng. Tôi nhìn vào bên trong, một cảnh tượng rất kinh hoàng, tưởng có người bị chết”, chị Thúy nhớ lại.

Nhấn nhầm chân ga

Anh Nguyễn Tấn Thời (38 tuổi) cho biết anh đang đứng mua hàng thì thấy chiếc ôtô tông nhiều xe. Anh chỉ kịp nhảy sang một bên, vừa lúc chiếc ôtô bán tải cuốn một xe máy do người mẹ chở con nhỏ 7 tuổi và xe máy của anh đang dựng trên vỉa hè lao vào cửa hàng.

“Người mẹ bị xây xát nhẹ trong khi đứa bé thì kẹt cứng dưới 2 xe máy hoảng sợ, khóc thét. Chúng tôi lo đưa chiếc xe máy ra ngoài đưa bé đến bệnh viện cấp cứu”, anh Thời cho hay.

Tai xe xe 'dien' tong 8 xe khai nhan nham chan ga hinh anh 2

Chiếc xe lọt thỏm vào tận trong cửa hàng. Ảnh: Lê Trai.

Theo anh Thời, lúc đó trong cửa hàng chỉ có 3 người. Một nhân viên bán hàng may mắn thoát nạn; riêng chủ cửa hàng máy bơm nước khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi bên trong bị chiếc xe lao vào tông trúng. Một chân của người phụ nữ bị kẹt cứng vào ôtô và đống hàng hóa. Ngoài ra, một người khác cũng bị thương sau vụ tai nạn.

Ông  Lâm Văn Giang (41 tuổi, ngụ quận 10), người lái chiếc xe bán tải gây ra tai nạn nghiêm trọng ngồi thất thần trong một cửa hàng bán kính gần hiện trường, đợi làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Giang cho biết mới mua chiếc xe bán tải này. Thời điểm xảy ra tai nạn, người đàn ông 41 tuổi đang định quay đầu xe. Tuy nhiên, do khúc cua hẹp lại có một ôtô chắn làn, ông nhấn nhầm chân ga nên xảy ra tai nạn.

Tai xe xe 'dien' tong 8 xe khai nhan nham chan ga hinh anh 3

Xe máy nằm la liệt sau tai nạn. Ảnh: Lê Trai.

Trước đó, gần trưa 15/7, ông Giang lái xe bán tải tông nhiều đoạn dải phân cách bằng thép trên đường 3 Tháng 2 (TP.HCM). Chiếc ôtô sau đó lao sang làn đường ngược lại gây tai nạn cho 3 ôtô và 5 xe máy. Ôtô “điên” chỉ dừng lại khi tông vào một cửa hàng kinh doanh máy bơm nước ven đường.

Tai nạn khiến ít nhất 2 người đi đường và bà chủ cửa hàng bị thương; trong đó có một bé mới 4 tuổi bị kẹt cứng dưới 2 xe máy, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tai xe xe 'dien' tong 8 xe khai nhan nham chan ga hinh anh 4

Vị trí gần nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)