Xã hội

Tài xế tham gia phản đối BOT Cai Lậy bị chém

Ba tài xế đến gặp chủ xe cẩu đã kéo ôtô của bạn tại BOT Cai Lậy để hóa giải mâu thuẫn nhưng bất ngờ một người bị chém.

Tài xế phản ứng trạm BOT Cai Lậy kể lúc bị chém Cùng đồng nghiệp đi hóa giải mâu thuẫn liên quan đến việc cẩu xe tại BOT Cai Lậy, anh Tân bị chém phải nhập viện.

Trao đổi với chúng tôi sáng 3/12, đại tá Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ), cho biết Công an phường Hưng Thạnh và cảnh sát điều tra đang làm rõ vụ tài xế bị chém.

Nạn nhân là anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ), đang được phẫu thuật nối gân tay trái tại bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, TP Cần Thơ.

Tài xế tham gia phản đối BOT Cai Lậy bị chém
Anh Tân lúc chờ phẫu thuật. Ảnh: Thái Chiến.

Anh Thái Minh Chiến (ngụ TP Cần Thơ) cho biết anh cùng với anh Tân có tham gia "tìm sự đồng thuận" giữa cánh tài xế với chủ đầu tư trạm thu phí BOT Cai Lậy. Trong ngày đầu BOT Cai Lậy thu phí trở lại, hai người trong nhóm anh Chiến bị xe cẩu Tú Anh kéo khỏi làn thu phí vào chiều 30/11.

"Sau khi có hai xe bị cẩu, nhóm của tôi đăng số điện thoại của Tú Anh lên Facebook. Bên cẩu xe chuyển tiếp các cuộc gọi vào máy họ qua số anh Trịnh Hồng Phương là người bị cẩu xe. Sáng nay, anh Tân với hai đồng nghiệp đến gặp chủ xe cẩu để giải hòa nhưng bị chém", anh Chiến kể.

Tài xế tham gia phản đối BOT Cai Lậy bị chém - 1
Bốn xe cẩu được BOT Tiền Giang thuê từ Cần Thơ để tham gia kéo xe gây ùn tắc tại trạm thu phí BOT Cai Lậy ngày 30/11. Ảnh: Việt Tường.

Khai với cảnh sát, nghi can chém anh Tân nói hung khí là con dao làm vườn. Nghi can còn nói rằng thấy nhóm tài xế đến đông quá và sợ bị đánh nên lấy dao "tự vệ".

"Cánh bạn hữu tụi tôi có 3 người qua gặp chủ xe kéo Tú Anh chứ không đông. Khi đến gặp chủ xe kéo, anh em có bật điện thoại để livestream thì người chủ ngoài 30 tuổi không nói tiếng nào, xông vào chém. Một tài xế của anh này cũng đánh một bạn hữu sưng quai hàm", anh Thái Chiến chia sẻ.

Tài xế tham gia phản đối BOT Cai Lậy bị chém - 2
Một trong hai ôtô bị xe cẩu Tú Anh kéo khỏi trạm BOT Tiền Giang. Ảnh: Việt Tường.

Từ số điện thoại trên xe cẩu Tú Anh, phóng viên gọi vào thì chủ nhà xe nói ngày 30/11, anh ta có cho BOT Cai Lậy "mượn" 4 xe. Qua hôm sau anh đã đưa tất cả 4 phương tiện về Cần Thơ.

Nói về chuyện chém tài xế, người này nói: "Tôi không biết, để kiểm tra lại", rồi tắt máy. Hiện, chủ xe kéo làm việc với Công an quận Cái Răng. Còn nạn nhân thì nằm trong phòng phẫu thuật của bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)