Xã hội

Tài xế ôtô tháo biển số, rời hiện trường sau tai nạn chết người

Sau khi tông chết người đi cùng chiều, lái xe ôtô tháo biển số, bỏ lại chiếc Ford Ranger rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 16h ngày 30/10, trên đường Hồ Chí Minh nhánh đông, đoạn qua xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. 

Tài xế ôtô tháo biển số, rời hiện trường sau tai nạn chết người
Chiếc ôtô gây tai nạn sau khi tông vào xe máy cùng chiều. Ảnh: H.T.

Thời điểm trên, xe máy BKS 73F1 do ông Nguyễn Văn Khang (55 tuổi, trú xã Phúc Trạch) chạy hướng Xuân Trạch - Sơn Trạch vừa qua cầu Vĩnh Sơn thì bất ngờ bị ôtô cùng chiều BKS 73C tông từ phía sau.

Cú tông khá mạnh khiến ông Khang ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc ôtô gây tai nạn bị móp một phần trước đầu. Xe máy của nạn nhân cũng bị hư hỏng nặng do bị kéo lê một đoạn.

Tài xế ôtô tháo biển số, rời hiện trường sau tai nạn chết người - 1
Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: H.T.

Sau khi gây tai nạn, người đàn ông điều khiển chiếc Ford Ranger vội vã xuống xe, tháo 2 biển số xe rồi rời khỏi hiện trường. 

Nhận tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra vụ việc.

Đến 19h cùng ngày, tài xế ôtô gây tai nạn đã đến trình diện Công an huyện Bố Trạch. Người này là Nguyễn Anh Tuấn, 31 tuổi, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới.

Tài xế ôtô tháo biển số, rời hiện trường sau tai nạn chết người - 2
Tai nạn xảy ra ở đầu cầu Vĩnh Sơn (dấu đỏ) phía xã Phúc Trạch. Ảnh: Google Maps.

Theo Văn Được (Tri Thức Trực Tuyến)