Xã hội

Tài xế lái ô tô về ăn giỗ mắc kẹt giữa đường ray bị tàu hỏa đâm tử vong

Tài xế Vương cố ngồi lại để điều khiển chiếc ô tô bị kẹt trên đường ray xe lửa và bị tàu hỏa đâm tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h20' chiều 9/8 tại km đường sắt km 1030+700 giao với đường dân sinh qua thôn Vạn Lương (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Tài xế lái ô tô về ăn giỗ mắc kẹt giữa đường ray bị tàu hỏa đâm tử vong
Chiếc xe ô tô bị tông văng xa, hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 81A-151.66 do tài xế Nguyễn Xuân Vương (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo 5 người chạy trên đường dân sinh vượt qua đường sắt. Tuy nhiên, do chiếc ô tô có gầm thấp nên bị kẹt lại giữa đường ray.

Những người trên xe xuống xe nhưng tài xế Vương cố ngồi lại để điều khiển chiếc xe vượt qua đường sắt. Đúng lúc này, tàu khách SE22 do lái tàu Phan Văn Đông (SN 1982, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy theo hướng Bắc Nam đi tới, đâm thẳng vào ô tô.

Tài xế Vương không kịp thoát ra ngoài nên bị trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe ô tô bị tông văng xa gần 20m, hư hại hoàn toàn.

Được biết, anh Vương đang trên đường chở người thân từ Gia Lai về Bình Định ăn giỗ thì gặp nạn. Đoạn đường dân sinh xảy ra tai nạn có đầy đủ gác chắn.

Theo Bảo Ngọc (Trí Thức Trẻ)