Xã hội

Tài xế lại dàn ôtô chặn ngang trạm BOT ở Cần Thơ

3 trạm BOT hỗn loạn tại miền Tây

Cho rằng chủ đầu tư cố tình chậm miễn giảm giá vé qua trạm BOT T1 trên quốc lộ 91, nhiều tài xế đồng loạt dừng ôtô phản đối.

Ngày 1/6, trạm BOT T1 trên quốc lộ 91, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) tiếp tục gặp sự phản đối gay gắt của nhiều tài xế, khi cho rằng nhà đầu tư chậm thực hiện miễn giảm vé, trong hôm nay. Họ dừng ôtô các làn thu phí, nhấn còi inh ỏi. Giao thông qua khu vực trạm hỗn loạn, ùn tắc kéo dài, buộc trạm phải xả cửa.

Tài xế lại dàn ôtô chặn ngang trạm BOT ở Cần Thơ
Tài xế dàn ôtô phản đối việc chậm miễn giảm phí của trạm BOT ở Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long.

Ông Nguyễn Văn Thi (phường Thới Hòa, quận Ô Môn) cho hay, gia đình có năm ôtô tải, mỗi ngày qua lại trạm nhiều lần. "Nếu chủ đầu tư sớm thực hiện giảm 30% thì tôi tiết kiệm được hơn 200.000 đồng mỗi ngày, song họ chỉ hứa mà chưa thực hiện", chủ xe nói.

Còn ông Nguyễn Huỳnh Đức ở quận Ô Môn nói rằng, Bộ Giao thông có văn bản đồng ý miễn giảm giá vé 30-50% cho những người dân trong khu vực gần trạm, với bán kính 5 km và yêu cầu thực hiện đầu tháng 4, nhưng chủ đầu tư bắt đầu tháng 6. 

"Sở Giao thông trong cuộp họp dân hồi cuối tháng 5, lại thông báo 15/6 mới được miễn giảm. Điều này khiến chúng tôi bức xúc, nên kéo đến trạm BOT phản đối", người đàn ông nói.

Để vãn hồi trật tự, Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ huy động Thanh tra giao thông phối hợp cùng công an đến trạm BOT T1 điều tiết giao thông. Đồng thời, mời các tài xế, chủ xe cùng làm việc với đại diện chủ đầu tư.

Đến chiều nay, các tài xế bắt đầu giải tán, tình hình giao thông qua đây trở lại bình thường, sau khi chủ đầu tư trạm BOT T1 cam kết thực hiện miễn giảm giá vé thu phí. 

Tài xế lại dàn ôtô chặn ngang trạm BOT ở Cần Thơ - 1
Dòng xe cộ qua trạm thu phí ùn tắc kéo dài. Ảnh: Cửu Long.

Theo Sở Giao thông Cần Thơ, đối với BOT T1, sẽ miễn phí cho 10 xe đã được Bộ Giao thông chấp thuận. Ngoài ra, cũng miễn phí cho xe buýt, xe không kinh doanh của người dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính tại Bình Lập, Thới Trinh thuộc phường Phước Thới; khu vực 12 và 15 thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. 

Riêng đối với xe không kinh doanh của người dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính tại phường Phước Thới, Châu Văn Liêm và Thới Hòa, quận Ô Môn sẽ được giảm 50% phí qua trạm. Ước tính ban đầu, sẽ có khoảng 598 xe được giảm phí 50%.

Giảm 30% cho xe kinh doanh của người dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính tại các phường Phước Thới, Châu Văn Liêm và Thới Hòa (quận Ô Môn). 

Trạm thu phí BOT T1 đặt tại quận Ô Môn và trạm T2 đặt tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ nhằm thu phí đầu tư, mở rộng quốc lộ 91 với mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Hai trạm này bắt đầu thu phí vào năm 2016, mức phí 35.000 -200.000 đồng, thời gian thu hơn 23 năm.

Theo Cửu Long (VnExpress.net)