Xã hội

Tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng: Thêm 2 người tử vong

Số người tử vong trong vụ tai nạn giao thông thương tâm ở Đà Nẵng đã tăng lên 6 người. Hiện 1 nạn nhân còn lại cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Số người tử vong trong vụ tai nạn giao thông thương tâm ở Đà Nẵng đã tăng lên 6 người. Hiện 1 nạn nhân còn lại cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Các y bác sỹ nỗ lực cứu chữa cho nạn nhân
 
Hai nạn nhân tử vong tại bệnh viện là bà Phan Thị Bích Huế (54 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (21 tuổi), cùng trú tại Quảng Bình.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ hôm qua, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hoàng Văn Thái với đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan (đoạn qua thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và ô tô khiến 4 người trong nhà tử vong tại chỗ.

Ba người bị thương nặng được đưa đến cấp cứu ở BV Đa khoa Đà Nẵng. Dù được các y bác sỹ nhiệt tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng nên bà Huế và chị Trang đã không qua khỏi.

Người nhà nạn nhân lo lắng trước khoa hồi sức

 
Nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Hương Mai (24 tuổi) đang được điều trị tích cực trong phòng hồi sức cấp cứu. Chị Mai bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi trái và hiện đang hôn mê sâu.

Người thân cho biết, trước đó, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình (65 tuổi) và bà Phan Thị Bích Huế nhân ngày lễ vào Đà Nẵng thăm con gái và sui gia là gia đình bà Nguyễn Thị Bảy.

Cả hai gia đình gồm 7 người dự định đi chơi khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ trên xe ô tô Camry mang BKS 43A – 123.25 do anh Nguyễn Hoàng Anh (28 tuổi, trú quận Hải Châu), là con của bà Bảy điều khiển. Trên đường đi chơi thì gặp tai nạn thương tâm. Trong 6 người tử vong có cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyễn, cháu nội của bà Bảy mới 1 tuổi.

Chồng của bà Bảy là ông Nguyễn Chí Thức,– giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng đang đi công tác ở Camphuchia đã vội vàng về nước trong khuya 29/4.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả và thăm hỏi người bị nạn.

Chiếc Camry bị vỡ vụn

Các trụ đèn tín hiệu giao thông đoạn giao nhau quá gần rất dễ xảy ra tai nạn.

 
Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đã hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân mỗi trường hợp chết 5 triệu đồng, bị thương 1 triệu đồng.
 
Được biết, tuyến đường Bà Nà- Suối Mơ với kinh phí đầu tư 1.000 tỷ đồng vừa khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 25/4 nhưng thường hay xảy ra tai nạn.
 
Theo người dân địa phương, sáng qua, trước vụ tai nạn thảm khốc đã có 2 vụ tai nạn tại ngã tư này. Cũng theo người dân địa phương, ngoài lý do xe khách chạy tốc độ quá cao thì đèn tín hiệu giao thông đặt ở vị trí ngay giao lộ không hợp lý cũng dễ gây tai nạn.
 
>>Xe con va chạm xe khách trước hầm Hải Vân, 4 người thiệt mạng
>> Vụ ôtô 4 chỗ bị đâm nát: Thêm một người tử vong
 
Theo H.Nam (VietNamNet)