Xã hội

Tai nạn ở đèo Prenn: 3 cô giáo cùng 37 tuổi tử vong trong chuyến nghỉ hè

Vừa nghỉ hè, 3 cô giáo trường THPT Phan Bội Châu (Bình Thuận) đi Đà Lạt du lịch thì gặp nạn. Hiệu trưởng với gia đình nạn nhân đang trên đường đi lo hậu sự.

Vừa nghỉ hè, 3 cô giáo trường THPT Phan Bội Châu (Bình Thuận) đi Đà Lạt du lịch thì gặp nạn. Hiệu trưởng với gia đình nạn nhân đang trên đường đi lo hậu sự.

3 cô giáo tử nạn trong vụ tai nạn này cùng 37 tuổi, ngụ TP Phan Thiết là Nguyễn Thị Ngọc Dung (dạy Toán), Lê Quyên Uyên (dạy Giáo dục công dân) và cô giáo Ngữ văn Lê Uyên Quỳnh.

"Nghỉ hè nên các cô cùng nhau đi Đà Lạt du lịch. Tôi bận lắm, xe chạy cũng khó nghe rõ nên không thể cung cấp thông tin chi tiết", ông Vinh nói.

3 co giao cung 37 tuoi tu nan o deo Prenn hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn 7 người chết ở đèo Prenn. Ảnh: H.L.

Chiều cùng ngày, phóng viên liên hệ được với ông Lê Mỹ, Giám đốc Công ty Du lịch Lê Mỹ ở Đồng Nai. Ông Mỹ xác nhận, xe 52 chỗ biển số 60B-029.68 doanh nghiệp này đang chở khách du lịch từ Đà Lạt về TP HCM thì xảy ra tai nạn ở đèo Prenn với ôtô chạy ngược lại.

"Chưa có cơ quan chức năng nào liên hệ với tôi. Tôi đang lên Đà Lạt để cùng với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Xe của công ty không có ai thiệt mạng, tài xế chỉ bị thương", ông Mỹ nói.

Theo nhà chức trách, trưa 19/6, xe của Công ty Lê Mỹ được cho là mất kiểm soát nên tông vào một công nhân làm đường. Không dừng lại, phương tiện này tiếp tục đâm vào hông ôtô 30 chỗ biển số 86B-007.25 của hãng Thanh Lịch đi hướng ngược lại. 

Vụ va chạm mạnh khiến 7 người chết tại chỗ, 1 nạn nhân được cho là chết não. Hàng chục nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng.

Tai nạn xảy ra gần 11h ngày 19/6, trên đèo Prenn, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km. Lúc này, xe khách 52 chỗ của Công ty Du lịch Lê Mỹ (Đồng Nai) đang đổ đèo Prenn đã bất ngờ đâm vào một công nhân đang làm việc bên đường. Do đang lao với tốc độ nhanh nên xe này tiếp tục lao vào xe của hãng Thanh Lịch đi hướng ngược lại rồi lật nghiêng vào vách đèo.

Theo nhiều người, lúc xảy ra vụ tai nạn có mưa nhỏ, vị trí xảy ra tai nạn ở khúc đường đang sửa nên diện tích mặt đường lưu thông chỉ còn 2/3 so với bình thường. Vụ việc khiến 7 người tử vong, 1 người chết não, hàng chục nạn nhân bị thương.

Đại tá Bùi Tất Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ôtô biển số 60B-029.68 trong lúc đổ đèo thì bị mất phanh, tài xế không làm chủ được tốc độ nên phương tiện tông trực diện vào công nhân đang làm đường. Sau đó ôtô này tiếp tục tông vào hông xe Công ty Thanh Lịch.

Theo Việt Tường (Zing.vn)