Xã hội

Tai nạn 5 người chết: Nạn nhân nhớ lại khoảnh khắc văng ra khỏi xe

“Lúc lên xe thì mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi nghe âm thanh lớn thì tôi đã văng xa ra khỏi xe...” - chị Lê Thị Ly Na nhớ lại.

“Lúc lên xe thì mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi nghe âm thanh lớn thì tôi đã văng xa ra khỏi xe...” - chị Lê Thị Ly Na nhớ lại.

tai nan 5 nguoi chet: nan nhan nho lai khoanh khac vang ra khoi xe hinh anh 1

Chiều nay (17.8), ông Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - cho biết: “Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện đã tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tuyến đường tránh quốc lộ 1A vào đêm 16.8. Nạn nhân Võ Văn Thoại (34 tuổi) và Lê Thị Ly Na (23 tuổi, cùng trú Thừa Thiên - Huế) đều được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ”.

tai nan 5 nguoi chet: nan nhan nho lai khoanh khac vang ra khoi xe hinh anh 2

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - thăm hỏi nạn nhân.

Ông Mỹ cho hay, trong hai nạn nhân này thì anh Thoại bị thương khá nặng, chấn thương cột sống dẫn đến liệt hai tay, hai chân nhưng vẫn tỉnh táo vì không có các chấn thương liên quan đến sọ não. Các bác sĩ vẫn tiếp tục đưa anh Thoại đi chụp phim cột sống, sau đó các bác sĩ mới bắt đầu hội chẩn để có hướng điều trị tiếp theo.

Nạn nhân Na chỉ bị chấn thương phần mềm, hiện vẫn đang được theo dõi. Nếu không phát hiện có các chấn thương khác thì trong vài ngày nữa sẽ xuất hiện.

“Vụ việc xảy ra quá nhanh, tôi hoảng sợ chẳng nhớ gì cả. Lúc lên xe thì mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi nghe âm thanh lớn thì tôi đã văng xa ra khỏi xe. Đến giờ tỉnh dậy cả thân mình ê ẩm, chẳng nhớ vì sao mình phải nằm viện cả” - chị Na kể lại.

tai nan 5 nguoi chet: nan nhan nho lai khoanh khac vang ra khoi xe hinh anh 3

Đến chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường. Ảnh: D.T

Hiện tại, thi thể 5 nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách mang BKS 75B - 001.01 và xe đầu kéo BKS 35C - 035.50 đã lập thủ tục, chuyển về quê mai táng.

Trong 6 nạn nhân bị thương, ngoài 2 người được hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, những người còn lại điều trị tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ đã xuất viện.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin lúc 22h ngày 16.8, tại tuyến đường tránh đoạn qua quốc lộ 1A (thôn An Lạc 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định), xe khách mang BKS 75B-001.01 đi hướng Nam ra Bắc, trên xe chở 18 hành khách do tài xế Nguyễn Long Hồ (trú TP.Huế) điều khiển đã xảy ra va quệt với ô tô đầu kéo mang BKS 35C-035.50 kéo theo rơmoóc 35R-001.76 chở theo 2 máy ủi do tài xế Nguyễn Văn Hương (trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy ngược chiều. Vụ tai nạn trên đã khiến 11 người thương vong.

Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)