Xã hội

Sửa ống nước giúp hàng xóm, người đàn ông ở Đắk Lắk bị điện giật tử vong

Trong lúc sửa chữa ống nước giúp hàng xóm, 1 người đàn ông ở tỉnh Đắk Lắk không may chạm mái tôn bị rò rỉ điện dẫn đến bị điện giật tử vong tại chỗ.

Chiều 5/5, UBND phường An Bình (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Tuấn (SN 1981), trú xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Tuấn đến nhà một người quen ở tổ dân phố 5, đường Nguyễn An Ninh (phường An Bình) để sửa chữa đường ống thoát nước.

Sửa ống nước giúp hàng xóm, người đàn ông ở Đắk Lắk bị điện giật tử vong
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Trong lúc sửa chữa, ông Tuấn chạm vào tấm tôn bị nhiễm điện dẫn đến điện giật tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để kiểm tra hiện trường và thu thập thông tin. Chiều nay, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Được biết, gia đình ông Tuấn có hoàn cảnh khó khăn. Anh và vợ con đang sống tại phòng trọ thuê ở đường Lê Lợi, phường An Bình và hàng ngày mưa sinh bằng nghề lao động tự do.

Theo Hà Nam - Hải Ca (Trí Thức Trẻ)