Xã hội

Sự thật thông tin tuyết rơi ở đỉnh Fansipan sáng nay gây xôn xao mạng xã hội

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng đã có lớp tuyến mỏng rơi sáng tay tại Fansipan đã khiến nhiều người bán tín bán nghi.

Sáng nay (1/11), trên mạng xã hội nhiều người xôn xao trước thông tin rằng đã có lớp tuyết mỏng rơi ở  Fansipan (Sa Pa, Lào Cai). Kèm theo thông tin đó là hình ảnh về một lớp tuyết mỏng khiến nhiều người nghi ngờ.

Liên quan về vấn đề trên, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai khẳng định đó không phải là tuyết mà là sương muối: “Tôi đã xem hình ảnh được chia sẻ, đó là sương muối. Sương muối rơi xuống sàn gỗ, người ta lấy tay vét vào nên nhìn giống tuyết chứ không phải tuyết”, ông Hải nói.

Sự thật thông tin tuyết rơi ở đỉnh Fansipan sáng nay gây xôn xao mạng xã hội
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng nay. Ảnh Beat.vn

Ông Hải cũng cho biết thêm, nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai) đêm qua và rạng sáng nay (1/11) vẫn là 8,3 độ C.

Trung bình, cứ lên cao 100 m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Vì thế, nhiệt độ ở trên đỉnh Fasipan có thể xuống đến 0 độ C hoặc âm độ C. Vì thế có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Trước đó, vào sáng qua (31/10), nhiều người khi du lịch ở đỉnh Fansipan cũng rất thích thú khi bắt gặp cảnh băng giá trong suốt phủ lên cây cối, cành lá trên đỉnh. 

Theo Minh Trang (Khampha.vn)