Xã hội

Sự thật thông tin phát hiện thi thể bị trói chân, tay dưới chân cầu

Thông tin về việc phát hiện một thi thể bị trói chân, tay được phát hiện tại khu vực chân cầu Nà Lẹng sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

Chiều 14/3, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh và thông tin về việc phát hiện thi thể bị trói chân, tay ở khu vực cầu Nà Lẹng 1 đoạn qua địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Sự thật thông tin phát hiện thi thể bị trói chân, tay dưới chân cầu
Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Chiều cùng ngày, thông tin với PV lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ cho biết, việc phát hiện thi thể tại khu vực cầu Nà Lẹng 1 vào chiều 14/3 là có.

Tuy nhiên, việc nạn nhân bị trói chân, tay là hoàn toàn không có thật. Theo vị này, qua xác định ban đầu nạn nhân là nam giới và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng như tiến hành xác định nhân thân.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Văn Lãng phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)