Xã hội

Sơn La: Lạ lùng Trưởng bản có 11 con trâu, bò, ngựa vẫn... hộ nghèo

Mặc dù nuôi đàn trâu, bò, ngựa lên đến 11 con, nhưng ông Quàng Văn Tý, trưởng bản Đông Tấu, xã Chiềng Đông (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) vẫn được chấm là hộ nghèo trong bản.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tý cho biết: Nhà ông nuôi trâu, bò sinh sản đã gần 10 năm nay. Đàn trâu, bò nhà ông mỗi năm một nhiều hơn. Năm 2017, ông Tý bán 3 con trâu, thu gần 60 triệu đồng.

Hiện nay, gia đình ông có 5 con bò, 4 con trâu và 2 con ngựa. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo từ năm 2016 đến nay. Ngoài thu nhập từ bán trâu, bò, ông Tý còn có thu nhập từ ruộng, nương. Nhà ông có 1.500m2 ruộng cấy 2 vụ lúa và khoảng 7.000 m2 nương trồng ngô, sắn.

Sơn La: Lạ lùng Trưởng bản có 11 con trâu, bò, ngựa vẫn... hộ nghèo
Nhà ông Tý hiện có 5 con bò, 4 con trâu, 2 con ngựa

“Từ khi xếp loại hộ nghèo theo đa chiều (năm 2016) bằng cách tính điểm, gia đình tôi đã trở thành hộ nghèo của bản. Trước đó, gia đình tôi không phải là hộ nghèo...” – ông Tý cho hay.

Ngày 28.6.2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 17/2017/BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có tổng điểm B1 từ 120 điểm trở xuống hoặc hộ có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên.

“Hàng năm, xã Chiềng Đông thành lập tổ công tác tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các bản trong xã, theo thông tư hướng dẫn của Bộ lao động thương binh và xã hội. Gia đình tôi chỉ đạt tổng điểm B1- chỉ tiêu ước tính thu nhập của hộ, là 110 điểm. Như vậy, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo vì dưới 120 điểm...” – ông Tý nhấn mạnh.

Nhiều người dân bản Đông Tấu thắc mắc, nhà ông trưởng bản có nhiều trâu, bò, ngựa mà vẫn được xét là hộ  nghèo ?

Sơn La: Lạ lùng Trưởng bản có 11 con trâu, bò, ngựa vẫn... hộ nghèo - 1
Ngôi nhà của ông Tý rộng chừng 80 m2

Ông Hoàng Văn Ban, dân bản Đông Tấu bức xúc: “Ông trưởng bản có nhiều trâu, bò như vậy mà lại là hộ nghèo. Trong khi đó, nhà tôi chỉ có 1 con trâu, 1 con bò, đất sản xuất cũng chỉ có 950m2, với 6 nhân khẩu... mà không được công nhận là hộ nghèo... ”.

Lý giải vì sao nhà ông có nhiều trâu, bò mà vẫn thuộc diện hộ nghèo, ông Tý cho hay: “Theo thang điểm ghi trong Phụ lục 3b.2 (kèm theo Thông tư số 17) phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn thuộc trung du và miền núi phía Bắc, hộ có từ 2 con trâu/bò/ngựa trở lên cũng chỉ được tính 25 điểm giống như hộ có 100 con hay 1.000 con trâu, bò, ngựa. Nhà tôi có 7 nhân khẩu nên được tính 0 điểm...”.

Trong cách tính điểm theo phụ lục 3b.2, ở mục chăn nuôi, ghi rõ: Hộ có 1 con trâu/bò/ngựa thì được tính 15 điểm. Hộ có từ 2 con trâu/bò/ngựa trở lên được tính 25 điểm. Tuy nhiên, nhà ông Tý có tới 5 con bò, 4 con trâu và 2 con ngựa mà cũng chỉ được chấm có 25 điểm ?

Sơn La: Lạ lùng Trưởng bản có 11 con trâu, bò, ngựa vẫn... hộ nghèo - 2
Đàn bò nhà ông Tý con nào cũng béo khỏe nhờ được chăm sóc tốt

Trao đổi với Dân việt, chị Hoàng Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông, cho biết: "Hàng năm, vào khoảng tháng 9, xã tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các bản. Căn cứ vào tổng điểm trong phiếu rà soát các chỉ tiêu của gia  đình ông Tý, do điều tra viên của xã thực hiện, thì gia đình ông Tý thuộc diện hộ nghèo, vì dưới 120 điểm

“Tôi không trực tiếp đi rà soát, chấm điểm mà chỉ nghe tổ công tác tổng hợp báo cáo nên không thể biết được điều kiện, hoàn cảnh nhà ông Tý thế nào. Tại thời điểm điều tra, gia đình ông Tý có bao nhiêu con trâu, bò hay có bao nhiêu nhân khẩu, điều kiện sống thế nào thì chỉ có điều tra viên mới nắm được...” – chị Thu bảo vậy.

Trong bản danh sách hộ nghèo năm 2017 của xã Chiềng Đông có tên hộ ông Quàng Văn Tý, trưởng bản Đông Tấu.

Theo Nhóm PV Tây Bắc (Dân Việt)