Xã hội

Sơn La: Ảnh hưởng bão số 4 gây sạt lở đất đá, tỉnh lộ 110 bị tê liệt

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 4, những trận mưa lớn liên tiếp đã gây ra sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại Km18, tỉnh lộ 110 (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vào hồi 6h sáng nay (17.8), khiến tuyến đường bị ách tắc.

Anh Lò Văn Nhụa, bản Mòng, xã Tà Hộc cho biết: “Trời mưa lớn nhiều ngày gây ra tình trạng sạt lở đất từ trên đỉnh đồi xuống lòng đường. Khối lượng đất đá khoảng 500m3 gây ách tắc cục bộ tuyến đường 110. Hàng chục phương tiện và hàng trăm hành khách từ cảng Tà Hộc ra ngoài huyện Mai Sơn sáng nay đã bị chặn lại bởi điểm sạt lở. Rất may không có ai bị thương vong...".

Sơn La: Ảnh hưởng bão số 4 gây sạt lở đất đá, tỉnh lộ 110 bị tê liệt
 Mưa lớn gây ra sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại Km18, tỉnh lộ 110.

Nhiều ngày nay ở Sơn La, Điện Biên có mưa lớn kéo dài, dễ xảy ra lũ quét, lũ ống tại các con sông, suối. Tình trạng sạt lở đất làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất và đời sống của người dân, khối lượng đất, đá sạt xuống lòng đường quá lớn cản trở quá trình khai thông đường. Cơ quan chức năng cho biết, phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể khai thông điểm ùn tắc trên tỉnh lộ 110. 

Sơn La: Ảnh hưởng bão số 4 gây sạt lở đất đá, tỉnh lộ 110 bị tê liệt - 1
Đất, đá từ taluy dương sạt xuống lòng tỉnh lộ 110 quá lớn, gây ách tắc trên cả đoạn đường dài.
Sơn La: Ảnh hưởng bão số 4 gây sạt lở đất đá, tỉnh lộ 110 bị tê liệt - 2
Đất, đá từ taluy dương sạt xuống lòng tỉnh lộ 110 quá lớn, gây ách tắc trên cả đoạn đường dài.

Tỉnh lộ 110 - tuyến đường độc đạo từ cảng Tà Hộc ra huyện Mai Sơn dài khoảng 30km thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá vào mùa mưa. Vì vậy, các phương tiện lưu thông trên đường cần đề cao cảnh giác, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo Hà Hoàng (Dân Việt)