Xã hội

Sở Tư pháp Hà Nội họp khẩn vụ trang tin mạo danh đưa tin bịa đặt

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội khẳng định, Sở Tư pháp Hà Nội không là cơ quan chủ quản của trang tin đưa thông tin bịa đặt có tiêu đề “Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Tử Quảng”. Về sự việc này, Sở đã họp khẩn và sẽ có thông báo sớm nhất.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội khẳng định, Sở Tư pháp Hà Nội không là cơ quan chủ quản của trang tin đưa thông tin bịa đặt có tiêu đề “Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Tử Quảng”. Về sự việc này, Sở đã họp khẩn và sẽ có thông báo sớm nhất.

so tu phap ha noi hop khan vu trang tin mao danh dua tin bia dat hinh anh 1

Chiều 31.7, trao đổi với PV, bà Hồ Xuân Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội khẳng định: “Sở Tư pháp Hà Nội không phải là cơ quan chủ quản của trang tin này (phapluat.news – PV). Sở không thể có một trang tin đưa thông tin bịa đặt như vậy".

Bà Hương thông tin: “Sau khi phát hiện thông tin trên, trong ngày hôm nay (31.7), Sở Tư pháp Hà Nội đã có cuộc họp xoay quanh vấn đề này. Qua xác minh, Sở đã gửi yêu cầu đến trang tin này phải trả lời Sở Tư pháp Hà Nội rõ ràng. Ngày mai sẽ có kết quả”.

Trước đó, một số trang mạng đã đưa thông tin về việc Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã có buổi làm việc với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để công bố kết quả thanh tra của đơn vị này.

Theo đó, Thanh tra Bộ GDĐT kiến nghị với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xem xét, điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BKAV về hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.

Thông tin này khiến dư luận xã hội “bán tín, bán nghi” và cho rằng các trang thông tin này là giả mạo, chuyên đưa những thông tin trái chiều, bịa đặt gây hoang mang, bất ổn chính trị, xã hội.

Để rộng đường dư luận, lần theo thông tin giới thiệu địa chỉ “tòa soạn” của trang web này, PV Dân Việt đã liên hệ với các số điện thoại “Tổng đài: xxx 5522 - 3846 5533; Phát hành: xxx 3846 5544; Tiếp bạn đọc: xxx 3846 5555", tuy nhiên, các số này là những số điện thoại “ảo”, không tồn tại.

PV tiếp tục liên hệ vào số điện thoại “Liên hệ TT&QC: xxx 3846 5588” thì bất ngờ được phía đầu dây bên kia cho biết đây là số điện thoại này là của “Cửa hàng thời tran NEM”.

Khi PV tìm đến địa chỉ 126 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội (được ghi là trụ sở của trang web này - PV) thì được biết đây là trụ sở Báo Người Hà Nội, qua tìm hiểu không có trang tin nào tên miền phatluat.news nằm ở đây.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng nay, 31.7, người phụ trách truyền thông của BKAV cho biết, BKAV không quan tâm tới thông tin có tiêu đề “Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Tử Quảng”, vì thông tin này được đăng tải trên một trang tin không rõ nguồn gốc, thậm chí có nhiều bài có nội dung xấu.

Cũng trong sáng nay, khẳng định với PV, ông Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Giáo dục và Đào tạo bác bỏ thông tin này. Ông Nam cho biết “Thông tin đó không chính xác. Thanh tra Bộ không làm việc với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về BKIS và BKAV. Phía bộ phận truyền thông của Bộ cũng đang xác minh lại vì sao thông tin này lại xuất hiện trên mạng”.

PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo P.V (Dân Việt)