Xã hội

Siêu bão hút vùng áp thấp ra khỏi Biển Đông, Trung Bộ mưa lớn

Cơn bão Lan đang hoạt động mạnh ở ngoài khơi Philippines hút vùng áp thấp ra khỏi vùng Biển Đông. Các tỉnh ở Trung và Nam Trung Bộ có mưa lớn trong vài ngày.

Cơn bão Lan đang hoạt động mạnh ở ngoài khơi Philippines hút vùng áp thấp ra khỏi vùng Biển Đông. Các tỉnh ở Trung và Nam Trung Bộ có mưa lớn trong vài ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông đêm qua và sáng nay gần như ít di chuyển thêm. Sáng 19/10, trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía đông chếch bắc. 

Ngày và đêm nay, vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông chếch bắc (hướng ra ngoài Biển Đông), vận tốc 5-10 km/h và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 20/10, tâm áp thấp nằm ngay trên phía bắc đảo Palawan (Philippines) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt cấp 6-7, giật cấp 9.

Sieu bao hut vung ap thap ra khoi Bien Dong, Trung Bo mua lon hinh anh 1

Hình ảnh và hướng di chuyển của vùng áp thấp. Ảnh: NCHMF.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới không đổi vận tốc và hướng di chuyển.

Ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Khu vực nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 8.

Sieu bao hut vung ap thap ra khoi Bien Dong, Trung Bo mua lon hinh anh 2

Cơn bão Lan và vùng áp thấp nhiệt đới đang ở ngoài khơi Philippines. Ảnh: Tropical Storm Risk.

Hiện, ngoài khơi Philippines xuất hiện cơn bão mạnh, tên quốc tế là Lan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt 130 km/h. Cơn bão này hút vùng áp thấp nhiệt đới ngược ra khỏi khu vực Biển Đông.

Theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Hong Kong, bão Lan sẽ tăng cấp trở nên rất mạnh và nhắm về phía nam Nhật Bản trong vài ngày tới. 

Bên cạnh đó, cơ quan dự báo cũng cảnh báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến đạt 40-70 mm, có nơi đạt trên 100 mm. Từ ngày 20/10, mưa sẽ giảm nhanh. 

Theo Trà My (Tri Thức Trực Tuyến)