Xã hội

Siêu bão giật trên cấp 17 đang tiến vào Biển Đông

Bão số 4 vừa đổ bổ vào miền Trung thì siêu bão mới có tên quốc tế là Meranti, mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17. lại đang hướng vào Biển Đông.

 
Bão số 4 vừa đổ bổ vào miền Trung thì siêu bão mới có tên quốc tế là Meranti, mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17. lại đang hướng vào Biển Đông.
 
 Vị trí và dự báo đường đi của siêu bão - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương
 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay một siêu bão có tên quốc tế là Meranti đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương

Lúc 10 giờ ngày 13-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 10 giờ ngày 14-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 10 giờ ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

 Hình ảnh mây vệ tinh của siêu bão Meranti - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Hình ảnh mây vệ tinh của siêu bão Meranti - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 14-9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, trong 2 ngày vừa qua (tính đến 7 giờ ngày 13-9), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoạt động của bão số 4 trên khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, riêng khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi 200-300 mm. Một số nơi lớn hơn như: Nam Đông, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 430 mm Trà My (Quảng Nam) 340 mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi) 400 mm; An Chỉ (Quảng Ngãi) 380 mm…

Ngày và đêm nay 13-9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 50-100 mm).

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên đang lên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên.

Theo Văn Duẩn (Nld.com.vn)