Xã hội

Sĩ tử vượt rào xoa đầu rùa cầu may

Lợi dụng sự vắng mặt của lực lượng an ninh trưa 30/6, nhiều bạn trẻ đã vượt qua rào chắn vào khu bia tiến sĩ xoa tay lên đầu rùa đá tại Văn Miếu (Hà Nội).

Lợi dụng sự vắng mặt của lực lượng an ninh trưa 30/6, nhiều bạn trẻ đã vượt qua rào chắn vào khu bia tiến sĩ xoa tay lên đầu rùa đá tại Văn Miếu (Hà Nội).
Sau buổi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia, trưa 30/6, nhiều sĩ tử, phụ huynh tìm đến di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương cầu may.

Ngoài thắp hương, khấn vái, nhiều bạn trẻ đã vượt rào vào trong khu vực cấm sờ đầu rùa đá cõng bia tiến sĩ.

Lúc này khoảng 12h trưa, không có nhân viên an ninh hay tình nguyện viên đứng nhắc nhở như các dịp khác.

Quang cảnh khu di tích văn hóa nổi tiếng thế giới này luôn rất lộn xộn trước mỗi kỳ thi hàng năm.

Một cô gái không vượt rào mà vươn tay cố gắng chạm vào đầu rùa.

Có thanh niên thong dong đi bộ xoa tay lên đủ các rùa đá tại Văn Miếu.

Một cô gái cho biết, sờ đầu rùa để cầu cho các ngày thi sắp tới "thuận buồm xuôi gió".

Cũng có nhiều thí sinh đi cầu may nghiêm túc, chỉ vào thắp hương mà không vi phạm quy định tại Văn Miếu.
Hai mẹ con cầm thẻ dự thi dâng trước điện Khổng Tử cầu nguyện. Sáng 1/7, hơn 1 triệu thí sinh sẽ bắt đầu với môn thi Toán tại kỳ thi THPT quốc gia 2015.
 
>> Ông ngoại 70 tuổi ba lần đi thi tốt nghiệp THPT
>> Hà Nội: Ùn tắc kéo dài trong ngày làm thủ tục thi THPT Quốc gia
>> Hơn 1 triệu thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015
 
Theo Chí Toàn (Zing.vn)