Xã hội

Sét đánh hai mẹ con tử vong khi đi làm đồng về

Đang làm đồng bất chợt gặp cơn mưa, kèm theo sấm sét, chị Trương Thị Bé (Thanh Hóa) cùng con dắt trâu về gần đến nhà, bất ngờ bị sét đánh khiến 2 mẹ con tử vong, con trâu chết ngay tại chỗ.

Đang làm đồng bất chợt gặp cơn mưa, kèm theo sấm sét, chị Trương Thị Bé (Thanh Hóa) cùng con dắt trâu về gần đến nhà, bất ngờ bị sét đánh khiến 2 mẹ con tử vong, con trâu chết ngay tại chỗ.
Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch xã Định Hưng, huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa xác nhận, vào chiều ngày 24/5, trên địa bàn đã xảy ra một vụ sét đánh khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ.
 
Nạn nhân được xác định là chị Trương Thị Bé (47 tuổi), trú tại làng Vệ, xã Định Hưng, huyện Yên Định và cháu Trương Thị Nhâm (14 tuổi, con gái chị Bé).
 

Ảnh minh họa

 
Theo tin tức cho hay, vào thời điểm trên, chị Bé cùng con gái đang đi làm đồng thì gặp trời mưa to, kèm theo sấm sét. Lúc này, mẹ con chị cùng mọi người trong thôn kéo nhau vào chỗ có mái che gần đó để trú mưa. Lúc mưa đã ngớt, hai mẹ con dắt trâu ra về, khi còn cách nhà 1 đoạn, bất ngờ 2 mẹ con bị sét đánh tử vong tại chỗ cùng 1 con trâu.
 
Được biết, gia đình chị Bé thuộc diện khó khăn của xã, chị có 2 người con một trai, một gái. Cháu Nhâm là cô con gái đầu hiện đang học lớp 7. Chị ra đi để lại cậu con trai út 8 tuổi mồ côi.
 
Sau khi xảy ra tai nạn tử vong do sét đánh, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ gia đình để tổ chức mai táng 2 nạn nhân xấu số.
 
Theo Thảo Nhi (Nguoiduatin.vn)