Xã hội

Sẽ kiểm tra, rà soát toàn bộ máy bay UH – 1 hiện có

Thông tin này được trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận với P.V VietNamNet chiều 29/1.

Thông tin này được trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận với P.V VietNamNet chiều 29/1.
Liên quan đến vụ máy bay quân sự UH – 1 số hiệu 7912 thuộc biên chế trung đoàn 917, sư đoàn 370 Quân chủng PKKQ bị rơi tại địa bàn ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào sáng 28/1, trung tướng Võ Văn Tuấn xác nhận với P.V VietNamNet “khi gặp sự cố rơi, máy bay UH – 1 đang bay đúng lộ trình huấn luyện, tuyến Tân Sơn Nhất – Trảng Bàng – Bến Cát – Tân Sơn Nhất”.
 

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận, máy bay UH – 1 gặp sự cố rơi khi bay đúng lộ trình bay huấn luyện.

 
Trung tướng Tuấn xác nhận rằng, hiện công việc khám nghiệm, điều tra hiện trường và nguyên nhân vụ tai nạn đang được hội đồng điều tra tai nạn máy bay của Quân chủng PKKQ tiến hành. Trong ngày 29/1, tổ công tác của hội đồng đã chính thức vào cuộc.
 
Trả lời P.V về nguyên nhân sự cố tai nạn của trực thăng UH – 1, vị Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nói rõ “Có thể khẳng định máy bay bị sự cố nghiêm trọng về vấn đề kỹ thuật, tuy nhiên hội đồng điều tra cần phải có thời gian giám định, xem xét, khám nghiệm kỹ lượng thì mới có thể đưa ra thông tin chính thức được”.
 
Thông tin từ Quân chủng PKKK cho hay, linh cữu 4 chiến sĩ bị nạn trong vụ máy bay rơi, hiện đang được quàn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, đường Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp. Dự kiến sáng 30/1, Bộ Quốc phòng sẽ làm lễ truy điệu những chiến sĩ này.
 

Trung tướng Võ Văn Tuấn

 
“4 chiến sĩ sẽ được lập hồ sơ công nhận liệt sĩ”, trung tướng Tuấn xác nhận. Cũng theo lời vị Phó tổng tham mưu trưởng QĐND, trước mắt Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho mỗi gia đình chiến sĩ gặp nạn 50 triệu đồng; Bộ Tổng tham mưu của Bộ Quốc phòng cũng hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình.
 
Liên quan đến vấn đề máy bay UH – 1 số hiệu 7912 bị nạn đã được đại tu cách đây 2 năm, trung tướng Tuấn xác nhận thông tin này là chính xác.
 
Tuy nhiên theo ông Tuấn: “máy bay dù được bảo trì, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn trước khi cất cánh nhưng cũng có thể hỏng hóc bất ngờ như xe máy đi trên đường vậy. Điều này chúng ta không lường trước được…”.
 
Vị Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng cho biết thêm, qua vụ máy bay UH – 1 gặp nạn, Quân chủng PKKQ sẽ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ máy bay chủng loại UH – 1 hiện có.
 
>> Ngày 30/1, làm lễ truy điệu 4 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay
>> Nước mắt nơi quê nhà sỹ quan tử nạn vụ trực thăng rơi
>> Vụ rơi máy bay: Con hy sinh khi cha mẹ ở quê đang chờ về ăn Tết
 
Theo Đàm Đệ (VietNamNet)