Xã hội

Sau trận Việt Nam - Malaysia, gần 100 người đi 'bão' bị CSGT xử lý

Clip: CĐV Hải Phòng cưỡi ngựa giữa phố để cổ vũ đội tuyển Việt Nam đá chung kết AFF Cup

Gần 100 trường hợp chạy xe thành đoàn, chở quá số người, nồng độ cồn cao... bị CSGT TP.HCM xử lý trong đêm đội tuyển bóng đá Việt Nam hoà Malaysia 2 - 2.

Ngày 12.12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, đã xử lý gần 100 trường hợp, tạm giữ 64 xe máy vào khuya 11.12 và rạng sáng nay. 

Theo Phòng PC08, toàn bộ lực lượng của phòng đã túc trực, xuống đường đảm bảo trật tự, điều tiết giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm ở trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia.

Sau kết quả hoà 2 - 2 của đội tuyển Việt Nam - Malaysia, hàng chục nghìn người đổ xô vào khu vực trung tâm TP.HCM để vui chơi, ăn mừng. Dòng người đi thành đoàn với số lượng lớn. Nhiều ô tô, xe ba gác chở đông người hò reo, thổi kèn inh ỏi.

Sau trận Việt Nam - Malaysia, gần 100 người đi 'bão' bị CSGT xử lý
Gần 100 trường hợp lưu thông thành đoàn, chở quá số người, nồng độ cồn cao... bị CSGT TP HCM xử lý trong đêm đội tuyển bóng đá Việt Nam hoà Malaysia. Ảnh: C.T

Thời điểm này, lực lượng CSGT chủ yếu phân luồng, hướng dẫn giao thông, giảm ùn tắc, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đến rạng sáng 12.12, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đi "bão", không có ý định ra về.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Nhiều trường hợp lưu thông thành đoàn, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn... đã bị chặn xe kiểm tra. Trong số đó, cảnh sát lập biên bản, xử lý gần 100 trường hợp, tạm giữ 64 xe máy.

Trước đó, trong 2 đêm mừng chiến thắng bán kết lượt đi và lượt về giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Philippines, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã xử phạt 133 trường hợp vi phạm, tạm giữ 81 phương tiện các loại.

Theo Chí Tâm - Công Quý (Dân Việt)