Xã hội

Sau “lạm phát”, Sở Nội vụ Hà Nội còn 4 Phó Giám đốc

Trước tháng 7/2017, Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó Giám đốc, vượt 4 người so với Nghị định 24 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 3 Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nghỉ hưu, một người chuyển làm Giám đốc Sở Tư pháp.

Trước tháng 7/2017, Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó Giám đốc, vượt 4 người so với Nghị định 24 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 3 Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nghỉ hưu, một người chuyển làm Giám đốc Sở Tư pháp.

Hiện Sở Nội vụ Hà Nội còn 4 Phó Giám đốc

Hiện Sở Nội vụ Hà Nội còn 4 Phó Giám đốc

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Sở Nội vụ Hà Nội còn 4 Phó Giám đốc gồm bà Nguyễn Thị Thùy, ông Nguyễn Đình Hoa, Lê Văn Cửu và Phùng Minh Sơn. Chánh Văn phòng Sở Nội vụ cho biết, sắp tới 2 trong số 4 Phó Giám đốc sở này sẽ nghỉ hưu.

“3 Phó Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ, 1 người chuyển công tác, khiến lãnh đạo hiện tại của sở phải đảm đương công việc nhiều gấp đôi. Thời gian tới lại thêm 2 người nghỉ hưu, lãnh đạo đương chức càng phải kiêm nhiều mảng hơn”, bà Liễu nói và cho biết, Sở Nội vụ đang xin thành phố chủ trương bổ sung thêm lãnh đạo quản lý theo đúng quy định.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2017, Sở Nội vụ Hà Nội “lùm xùm” câu chuyện có tới 8 Phó Giám đốc, “lạm phát” 4 người so với Nghị định 24 của Chính phủ. Cụ thể, Nghị định 24 nêu rõ, số lượng Phó Giám đốc ở các tỉnh thành không quá 3 người. Riêng số lượng Phó Giám đốc Sở thuộc UBND TP Hà Nội và UBND TP HCM không quá 4 người.

Tại thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Liễu – Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trước đây Sở Nội vụ chỉ có 4 Phó Giám đốc. Tuy nhiên, trước khi Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội (tháng 11/2015), số lượng cấp phó của sở này tăng lên như vậy.

Theo Quang Phong (Dân Trí)