Xã hội

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, TP.HCM chấm dứt dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Từ năm học tới các trường phải chấm dứt dạy và học thêm,  hoạt động này chỉ được diễn ra tại các trung tâm.

Từ năm học tới các trường phải chấm dứt dạy và học thêm,  hoạt động này chỉ được diễn ra tại các trung tâm.

Ngày 30/6, UBND TP HCM có công văn gửi Sở Giáo dục, Sở Văn hóa - Thể thao và 24 quận huyện về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường.

Theo đó, kể từ năm học 2016–2017 sẽ chấm dứt việc tổ chức học, dạy thêm tại các trường trên địa bàn. Hoạt động này chỉ diễn ra tại các trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa ngoài nhà trường.

sau-chi-dao-cua-ong-dinh-la-thang-tp-hcm-cam-day-them

Ngoài ra, thành phố yêu cầu việc phụ đạo cho học sinh chưa theo kịp chương trình, hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi, thuộc trách nhiệm của nhà trường nên không được thu học phí của học sinh. Việc cấp phép và quản lý tổ chức học, dạy thêm tại các trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa ngoài nhà trường phải theo đúng quy định.

Thành phố cũng giao Sở Giáo dục tham mưu điều chỉnh về quản lý dạy thêm trên địa bàn cho phù hợp với chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Đồng thời, chính quyền TP HCM yêu cầu ngành giáo dục từ thành phố đến quận huyện từ năm học 2016-2017 chấm dứt tình trạng chạy trường, lớp trên địa bàn. Nếu không xử lý nghiêm hiện trạng này, người đứng đầu quận, huyện, giám đốc Sở Giáo dục sẽ phải chịu trách nhiệm.

Hồi đầu tháng 6, ông Đinh La Thăng yêu cầu ngành giáo dục TP HCM phải chấm dứt tình trạng chạy trường, chạy lớp, dạy và học thêm. Ông Thăng không mong muốn giáo viên tăng thu nhập bằng cách lấy tiền của học sinh từ những việc này.

Theo Mạnh Tùng (VnExpress.net)