Xã hội

Sạt lở vách núi, hàng chục khối đá chắn ngang quốc lộ

Tuyến giao thông sang Lào và về các huyện ở Hà Tĩnh bị tê liệt từ 3h sáng nay, hiện chưa được khắc phục.

Khoảng 3h ngày 16/1, vạt núi ở Eo Cô Gái, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị sạt. Đất đá tràn xuống đường ước tính 50 m3, lấp kín mặt quốc lộ 8A rộng 10 m. Gần 100 ôtô các loại bị tắc ở hai đầu.

Sạt lở vách núi, hàng chục khối đá chắn ngang quốc lộ
Nhà chức trách điều máy xúc giải phóng hiện trường. Ảnh: Đ.H

Nhà chức trách Hà Tĩnh đã chỉ đạo đơn vị duy tu lập rào chắn, đặt biển cảnh báo từ xa, huy động máy móc và lực lượng để cào gạt đá, giải phóng mặt đường.

Do trời mưa, đến 8h sáng, công tác khắc phục mới được tiến hành. Đến 11h, hàng trăm phương tiện ở hai đầu đường vẫn chưa thể tiếp tục hành trình. Từ vị trí này, hướng giao thông có thể đi sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo và ngược lại, hoặc đi về các huyện Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh).

Huyện Hương Sơn có mưa mấy ngày qua khiến cho đất đá liên kết kém. Đoạn đường này là khúc cua, địa chất yếu, rất dễ sạt lở.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)