Xã hội

Sạt lở khu khai thác vàng thật sự bao nhiêu người chết?

Theo thông tin chính thức từ chính quyền tỉnh Lào Cai và huyện Văn Bàn vụ sạt lở tại khai trường vàng ở xã Nậm Xây làm 2 người chết thế nhưng thông tin từ người dân và chính quyền một số địa phương có người chết được đưa về quê chôn cất, con số người chết do sạt lở đất tại xã Nậm xây lớn hơn nhiều.

Theo thông tin chính thức từ chính quyền tỉnh Lào Cai và huyện Văn Bàn vụ sạt lở tại khai trường vàng ở xã Nậm Xây làm 2 người chết thế nhưng thông tin từ người dân và chính quyền một số địa phương có người chết được đưa về quê chôn cất, con số người chết do sạt lở đất tại xã Nậm xây lớn hơn nhiều.
 

Bão số 3 gây ra sát lở đất, lũ quét cuốn trôi cây cầu nối xã trung tâm xã Nậm Xây với bản Ma Sa Phìn - Ảnh: H. M.

Ngày 23-8, trao đổi với PV, ông Vũ Đức Nghĩa, chủ tịch UBND xã Cam Cọn, cho biết trong xã ông có 5 người chết khi đang đi lao động tại xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, Lào Cai sau cơn bão số 3. Cả 5 người này đã được gia đình đưa về quê mai táng.

Theo ông Nghĩa, thông tin ban đầu từ người nhà của 5 nạn nhân này cho biết họ nhận được thông tin báo lên xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn nhận thi thể của người thân, bị thiệt mạng do sạt lở đất trong đêm 19 và ngày 20-8.

Cụ thể, ngày 21-8, thi thể của 3 người được gia đình đưa từ Nậm Xây về là Trương Văn Nhất (21 tuổi, trú bản Cam 1), Bàn Văn Lợi (17 tuổi) và Bàn Văn Nhung (50 tuổi) cùng trú tại bản Cam 3. Tiếp đó, ngày 22-8, thêm 2 thi thể được đưa về là Triệu Văn Bách (34 tuổi, trú bản Cam 1), Bàn Văn Ngân (17 tuổi, trú bản Quýt).

Cả 5 người thiệt mạng trú tại xã Cam Cọn đã được chính quyền địa phương cùng gia đình lo hậu sự và mai táng xong trong ngày 22-8.

“Đây đều là những người có hoàn cảnh khó khăn phải xa quê sang huyện Văn Bàn (Lào Cai) làm thuê. Theo thông tin nắm được thì có người đi làm trong khai trường vàng. Chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin chính thức từ huyện Văn Bàn nguyên nhân vì sao cả 5 người đều thiệt mạng, chỉ nắm được thông tin từ người nhà là do sạt lở đất, lũ quét ở xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn gây ra”.

Theo thông tin từ huyện Ngân Sơn, Cao Bằng, địa phương này cũng tiếp nhận thi thể 1 người dân ở xã Bằng Vân tử vong tại xã Nậm Xây do sạt lở đất ngày 20-8.

Tuy nhiên, đến trưa nay (22-8), trao đổi với PV, ông Phạm Bình Minh, phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, vẫn khẳng định đến nay thống kê của huyện chỉ xác định có 2 người tử vong, 4 người bị thương trong vụ sạt lở đất tại khai trường khai thác vàng ở Ma Sà Phìn, xã Nậm Xây.

Danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng là Hoàng Văn Từ (40 tuổi, trú xã Lâu Thượng, H.Võ Nhai, Thái Nguyên; ông Phạm Văn Tự (39 tuổi, trú tại xã Mỹ Tâm, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Hai người này là công nhân của Công ty cổ phần Vàng Nhẫn Lào Cai - đơn vị quản lý khai thác vàng trong bản Ma Sà Phìn, nơi xảy ra vụ sạt lở đất. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại suối Chăn và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Ông Minh cho biết ông là người cùng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện trực tiếp vào hiện trường vụ sạt lở đất để tổ chức cứu nạn, kiểm tra hiện trường và thống kê số lượng người thiệt mạng.

“Phía công ty Vàng Nhẫn họ báo cáo chỉ có hai người thiệt mạng, chúng tôi kiểm tra thực tế cũng chỉ ghi nhận như vậy. Khu này nằm biệt lập trong núi, mưa lũ đã chia cắt, cô lập cả bản lực lượng cứu nạn phải đi bộ hơn 40km cả đi và về. Dọc đường đi chúng tôi cũng ghi nhận thông tin của người dân và không nắm thêm trường hợp nào thiệt mạng”, ông Minh nói.

Về thông tin có 18 người thiệt mạng trong vụ sạt lở vàng tại Nậm Xây, một số báo đã đăng tải thông tin này nhưng chính quyền tỉnh Lào Cai và huyện vẫn chỉ thống kê có 2 người chết, ông Minh nói: “Tôi cũng đã đọc báo và không biết thông tin đấy từ đâu, tôi khẳng định đến thời điểm này mới chỉ có chúng tôi vào được hiện trường chứ chưa có báo nào vào được. Chúng tôi vào từ hôm 21-8, ở lại đấy 1 đêm, đến 16g30 hôm qua (22-8) mới ra đến trụ sở UBND xã thì chưa hề nghe số lượng người chết nhiều hơn 2”.

Tính cả 2 người mà huyện Văn Bàn công bố thì đến nay con số người thiệt mạng do sạt lở đất tại khai trường khai thác vàng lên đến 8 người.

Trong khi đó, ông Minh khẳng định: “Chúng tôi không hề giấu thông tin, ngay cả thông tin từ người dân mà chúng tôi nắm được thì cũng chỉ có 2 người thiệt mạng như đã công bố. Trên đoạn đường đi vào khai trường vàng chúng tôi ghi nhận có 40 điểm sạt lở, nếu thông tin từ các địa phương khác là thật thì có thể do người dân đã tự di chuyển các thi thể về quê trước khi chúng tôi vào được hiện trường”.

Trước đó, ngày 22-8, ông Đặng Xuân Phong - chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Đỗ Văn Duy - chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, đều khẳng định vụ sạt lở đất tại xa Nậm Xây làm 2 người chết, 4 người bị thương.

Trước đó năm 2013, tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn cũng xảy ra vụ sạt lở đất tại bãi vàng “thổ phỉ” làm 12 người chết nhưng chính quyền báo cáo chỉ có 2 người. Sau khi báo chí tìm hiểu, phản ánh nhiều ngày thì UBND tỉnh Lào Cai mới xác minh, kiểm tra lại và thừa nhận có số người thiệt mạng là 12 người.

Theo Thân Hoàng (Tuổi Trẻ)