Xã hội

Sập mỏ vàng khai thác lậu, hai người bị mắc kẹt

Từ cửa hang đến nơi bị sập khoảng 150m, nhà chức trách địa phương đang chờ lực lượng đến hỗ trợ giải cứu.

Khoảng 2h ngày 4/11, mỏ đào vàng tại thôn Lộng, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa bình bị sập khiến hai người bị mắc kẹt.

Ông Quách Tất Liêm, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết: “Đây là mỏ hoạt động không phép, một nhóm người lợi dụng đêm tối để khai thác trộm".

Sập mỏ vàng khai thác lậu, hai người bị mắc kẹt
Mỏ vàng khai thác chui bị sập ở Hòa Bình. Ảnh: Hongbienhoabinh

Hiện, nhà chức trách chưa tiếp cận được các nạn nhân. Khoảng cách từ cửa hang đến nơi hai người bị mắc kẹt ước tính 150 m. Mỏ vàng nằm sâu trong rừng và cách xa khu dân cư. Lượng đất đá sạt lở lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi đã huy động lực lượng quân sự của huyện và đang đợi sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ từ tỉnh và trung ương tới để lên phương án tiếp cận giải cứu”, ông Liêm nói thêm.

Người dân địa phương cho chính quyền biết, mỏ mới hoạt động được khoảng 5 ngày.

Theo Gia Chính (VnExpress.net)