Xã hội

Sáng nay, toàn đảo Cát Bà đã được cấp điện trở lại

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cho biết, đơn vị đã nỗ lực khôi phục trạm biến áp bị chiếc xe trộn bê tông đâm sập vào 19h50 ngày 30.5. Đến sáng nay (1.6), toàn bộ 7 trạm biến áp “ăn theo” trạm điện bị đâm sập đã được đóng điện trở lại.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cho biết, đơn vị đã nỗ lực khôi phục trạm biến áp bị chiếc xe trộn bê tông đâm sập vào 19h50 ngày 30.5. Đến sáng nay (1.6), toàn bộ 7 trạm biến áp “ăn theo” trạm điện bị đâm sập đã được đóng điện trở lại. Tình hình cấp điện của toàn đảo Cát Bà đã trở lại bình thường. Du khách có thể yên tâm đến với Cát Bà trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Sáng nay, toàn đảo Cát Bà đã được cấp điện trở lại

Sáng nay, toàn đảo Cát Bà đã được cấp điện trở lại - 1
Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, khắc phục sự cố.

Được biết, thiệt hại kinh tế đối với đơn vị quản lý, vận hành lưới điện lên tới 1 tỷ đồng. “Trước mắt chúng tôi bỏ tiền để khôi phục trạm điện nhanh nhất có thể để phục vụ người dân và du khách trên đảo. Sau này, chúng tôi sẽ yêu cầu chủ của chiếc xe gây tai nạn phải bồi thường tổn thất nói trên", ông Vũ Đức Hoan, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cho biết.

Theo thông tin từ UBND huyện Cát Hải, để phần nào chia sẻ và giảm bớt nỗi đau của các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên, hôm qua (31.5), đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã đến chia buồn và hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng đối với mỗi gia đình có người thân tử vong và hỗ trợ 3 triệu đồng đối với mỗi gia đình có nạn nhân bị thương.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào 19h50 ngày 30.5, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại đảo Cát Bà khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng, toàn bộ đảo bị mất điện.

Cụ thể, chiếc xe trộn bê tông BKS 16K-2014 khi xuống dốc vào đường dốc 1/4, thị trấn Cát Bà đã bị mất phanh lao vào xe máy do một nam thanh niên chở gas điều khiển, sau đó đâm sập trạm biến áp và tiếp tục lao rất nhanh đâm thẳng vào trụ sở của công ty thoát nước.

Nam thanh niên đi xe máy tử vong trên đường đến bệnh viện. Bảo vệ tại trụ sở công ty thoát nước bị xe đâm kẹt trong đống đổ nát cũng đã tử vong.

2 người bị thương là lái xe và phụ xe trộn bê tông đã được đưa xuống phà ngay trong đêm để vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Theo Vũ Thị Hải (Dân Việt)