Xã hội

Sân golf Tân Sơn Nhất có thể bị xóa để mở rộng sân bay

Trong báo cáo mới nhất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM về điều chỉnh quy hoạch sân golf, nhiều khả năng sân golf Tân Sơn Nhất sẽ bị xóa quy hoạch và điều chỉnh chức năng.

Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM Nguyễn Thanh Toàn vừa ký văn bản báo cáo UBND TP.HCM về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch sân golf trên địa bàn. Trong đó, một số sân golf sẽ được điều chỉnh quy mô, một số được chuyển đổi công năng sử dụng vào mục đích khác.

Báo cáo này cũng nhắc lại quyết định ngày 26/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về điều chỉnh bổ sung danh mục sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020. TPHCM định hướng quy hoạch 5 dự án sân golf gồm: sân GS Củ Chi (xã Tân Thông Hội), khu sân golf và dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), sân golf Lâm Viên (quận 9), sân golf tại khu hỗn hợp sân golf thể thao, nhà ở tại phường An Phú (quận 2), sân golf Sing-Việt (Bình Chánh).

Sân golf Tân Sơn Nhất có thể bị xóa để mở rộng sân bay
Sân golf Tân Sơn Nhất sẽ bị xóa quy hoạch. Ảnh: Lê Quân

Theo báo cáo của Sở QH-KT, trong 5 sân golf nêu trên, có sân GS Củ Chi đã điều chỉnh giảm quy mô từ 36 lỗ (200 ha) xuống còn 18 lỗ (90 ha); sân golf Sing-Việt có quy mô 70 ha tại xã Lê Minh Xuân đang trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch 1/500, chưa triển khai xây dựng. Sân Lâm Viên có quy mô 300 ha đang hoạt động.

Ngoài ra, có hai sân golf đã bị xóa quy hoạch và điều chỉnh chức năng. Cụ thể, sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất có quy mô gần 160ha, được quy hoạch với chức năng là sân golf 36 lỗ kết hợp các dịch vụ đa dạng như vui chơi giải trí cao cấp, trung tâm hội nghị, khách sạn 5 sao, khu nhà ở cho thuê và công trình công cộng.

Tháng 8/2018, Bộ GTVT đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, xóa sân golf và thay bằng việc bố trí nhà ga, khu hangar (kho chứa) và một phần cây xanh hồ điều tiết. Như vậy theo đúng kế hoạch, sân golf này sẽ bị xóa bỏ để phục vụ mở rộng sân bay.

Sau đó, Chính phủ đã thống nhất phương án mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất theo phương án thu hẹp diện tích sân golf Tân Sơn Nhất.

Theo đánh giá của Sở QH-KT, ngoài những mặt tích cực, các sân golf có những hạn chế như vấn đề ô nhiễm môi trường do các hóa chất trồng cỏ chảy xuống mạch nước ngầm, lan vào khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Về điều kiện sử dụng đất để xây dựng sân golf, Sở QH-KT cho rằng có thể xem xét sử dụng đất lúa có năng suất thấp để chuyển mục đích sang làm sân golf. Tuy nhiên, do sân golf là một loại hình dịch vụ cao cấp không dành cho đa phần dân cư, dự án này thường sử dụng nhiều đất đai. Do đó điều kiện đầu tư kinh doanh phải hết sức chặt chẽ, tránh lãng phí quỹ đất và việc quy hoạch sân golf cần được tính toán hợp lý. Tránh việc quy hoạch sau đó xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất đô thị với lý do kinh doanh không hiệu quả.

Theo Bình Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)