Xã hội

Sân bay Tân Sơn Nhất ngập do tuyến thoát nước bị lấn chiếm

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết nguyên nhân gây ngập cục bộ một số bãi đậu tàu bay tối 26/8 do kênh thoát nước sân bay đường Phan Thúc Duyệt ít nạo vét.

 

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết nguyên nhân gây ngập cục bộ một số bãi đậu tàu bay tối 26/8 do kênh thoát nước sân bay đường Phan Thúc Duyệt ít nạo vét.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, do mưa lớn, nên một số vị trí sân đỗ từ bãi đỗ số 10 đến 14, 51, 56 nước không thoát kịp làm ngập cục bộ.

Mưa lớn cũng khiến gần 70 chuyến bay đến Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng. Trong đó, có 2 chuyến bị hủy, 14 chuyến phải hạ cánh xuống các sân bay lân cận như Liên Khương, Cam Ranh...

San bay Tan Son Nhat ngap do tuyen thoat nuoc bi lan chiem hinh anh 1
Một số bãi đậu tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất ngập cục bộ tối 26/8. Ảnh: Khánh Băng

Ông Phạm Vũ Cường, Phó tổng giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, nguyên nhân khiến khu vực sân đỗ bị ngập cục bộ do lượng mưa quá lớn, nước thoát không kịp. Tuyến kênh A41 thoát ra đường Phan Thúc Duyện nhiều năm qua bị lấn chiếm, chúng tôi đã kiến nghị phía TP HCM tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy nhưng vẫn chưa thực hiện. Nếu không được nao vét, khơi thông dòng chảy kênh A41 rộng ra thì khi xảy ra mưa lớn như tối hôm qua, một số vị trí sân đỗ cũng có khả năng bị ngập lại. 

Chuyên gia Trần Văn Hiền (thạc sỹ Chuyên ngành Hạ tầng - Đô thị) cho biết, sự cố ngập bãi đậu sân bay Tân Sơn Nhất do mưa lớn là chuyện được dự báo trước. Trong khi mỗi mùa mưa ở TP HCM thường xuất hiện rất nhiều trận mưa lớn, thế nhưng hệ thống cống, kênh thoát nước sân bay khá nhỏ khiến lượng nước trút xuống không thể thoát kịp.

Ngày 27/8, Trung tâm chống ngập TP HCM đã cho người đến vớt rác để khơi thông dòng chảy.

Trước đó, nhiều nơi tại Tân Sơn Nhất liên tục bị ngập khi mưa lớn. Đặc biệt, hôm 9/10/2015, sân bay ngập 20 cm uy hiếp trạm điện, có khả năng dẫn đến nổ, phải đóng cửa sân bay. Các bên liên quan sau đó đã thực hiện nhiều đợt nạo vét, làm sạch kênh. Tại trạm điện sân bay, nhiều bao cát, ván được chuẩn bị sẵn để ngăn nước ngập tấn công.

Hồi đầu tháng 6/2016, nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết này, UBND TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai nạo vét các tuyến kênh cũng như lên kế hoạch lập dự án đầu tư xây dựng các công trình cải tạo kênh.

Theo Phước Tuần (Zing.vn)