Xã hội

Sài Gòn nóng 35 độ C, cảnh báo nguy cơ cháy nổ

Từ ngày 21/2 đến 1/3, nhiệt độ Sài Gòn lên đến 35 độ C. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi nóng 37 độ C, trời hanh khô nên rất dễ gây ra cháy nổ.

Ngày 21/2, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết: “Vào thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm, Nam Bộ thường xuất hiện các đợt nắng nóng, nhất là các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ trên 35 độ C, thậm chí đạt 37 độ C”.

Sài Gòn nóng 35 độ C, cảnh báo nguy cơ cháy nổ
Từ ngày 21/2 đến 1/3, nhiệt độ Sài Gòn lên đến 35 độ C. Ảnh: Hải An.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tuần cuối tháng 2, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ yếu. Rãnh áp thấp xích đạo tồn tại khoảng 4-7 độ vĩ Bắc, hoạt động yếu trên áp cao cận nhiệt đới bao trùm khắp khu vực, làm bầu trời ít mây, do đó nhiệt độ tăng cao.

Ông Lê Đình Quyết lưu ý rằng: “Khi độ ẩm không khí khá thấp, thời gian nắng kéo dài, cơ thể sẽ mất nhiều nước, gây nên tình trạng mệt mỏi, một số ngày vào buổi sáng nhiệt độ dưới 20 độ C, đến trưa lên 35-36 độ C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá cao nên người dân rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, say nắng”.

Ngoài ra, ông Quyết khuyến cáo thêm về việc nắng nóng cũng làm thức ăn nhanh ôi thiu, người dân cần cẩn trọng, chỉ mua thức ăn đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, trong không khí chứa ít hơi nước, trời hanh khô nên rất dễ gây ra cháy nổ, người dân cần hết sức đề phòng.

Sài Gòn nóng 35 độ C, cảnh báo nguy cơ cháy nổ - 1
 Trời hanh khô rất dễ gây ra cháy nổ, người dân cần hết sức đề phòng. Ảnh: Lê Trai.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết trên vùng biển phía nam có xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào cuối tuần. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 4-5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Từ đêm 22 đến sáng 26/02 biển động, sau giảm dần.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang - vịnh Thái Lan, gió Đông đến Đông Nam, phổ biến ở cấp 3-4. Riêng từ ngày 23-24/2 gió Đông đến Đông Bắc tăng cấp 4-5, biển có lúc động nhẹ.

Theo Nguyễn Diễm (Tri Thức Trực Tuyến)