Xã hội

Sài Gòn mưa chuyển mùa, nhiều tuyến đường bị ngập

Mưa dông xuất hiện ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khu vực Nam Bộ báo hiệu chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, nhiều tuyến đường có thể bị ngập.

Chiều 8/5, mưa dông xuất hiện ở một số quận tại TP.HCM phố như: 1, 2, 3, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức.... Trong bản tin phát đi lúc 15h30, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết qua quan sát ảnh radar thời tiết, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang... gây mưa dông cho một số nơi.

Sài Gòn mưa chuyển mùa, nhiều tuyến đường bị ngập
Đường 63, Nguyễn Duy Trinh, quận 2 bị ngập sau cơn mưa chiều 8/5. Ảnh: Sỹ Đông.

Cơ quan khí tượng thông tin trong 1-3 giờ tới mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa rào, dông cho các khu vực kể trên và khả năng còn lan sang các khu vực lân cận như Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long,... trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ), cho biết đây là những cơn mưa báo hiệu chuyển từ mùa khô sang mùa mưa ở Nam Bộ. Lượng mưa đo được trong cơn mưa chiều tối qua (7/5) ở trạm Thủ Đức là 23mm, các quận nội thành cũng dao động từ 20-25mm.

“Từ nay đến 11/5, buổi chiều vẫn tiếp tục mưa ở khoảng một nửa số tỉnh, thành thuộc khu vực Nam Bộ, trong đó có cả TP.HCM. Mưa to sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và rất dễ sinh ra dông lốc, gió giật”, ông Quyết thông tin.

Trong cơn mưa chiều 8/5, nhiều tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định, Nguyễn Duy Trinh (quận 2), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh)... bị ngập khiến nhiều xe cộ chết máy.

Theo Sỹ Đông (Tri Thức Trực Tuyến)