Xã hội

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã

Khoảng 17 giờ 45 chiều nay, Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã, khu vực quận 3, 1, 4 bầu trời tối sầm, sấm chớp liên tục.

Khoảng 17 giờ 45 chiều nay, Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã, khu vực quận 3, 1, 4 bầu trời tối sầm, sấm chớp liên tục.

Nước ngập trên đường Nguyễn Cửu Vân, Q.Bình Thạnh. Chiều 26.9

Đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình, nước đang ngập cục bộ từ 10 - 20 cm

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 1

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 2

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 3

Ảnh chụp lúc 18 giờ tại khu vực Ngã sáu Cộng hòa TPHCM

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 4

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 5

Nước trào lên sùng sục - Clip do tác giả Mai Xuân Tiến cung cấp

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 8

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 9

Đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh lúc 19 giờ

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 10

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 11

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 12

Đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh lúc 19 giờ

Cơn mưa lịch sử tại sài Gòn:

  Nhấn chìm gần 1.400 ô tô, xe gắn máy

Cơn mưa lịch sử vào chiều 26.9 đã làm ngập úng nhiều nhà dân và cao ốc và nhấn chìm gần 1.400 ô tô, xe gắn máy.

Chiều 27.9, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có báo cáo sơ bộ tình hình xử lý tai nạn, sự cố cháy, nổ, cứu nạn – cứu hộ và hút nước chống ngập trên địa bàn TP vào ngày 26.9.

The báo đó trong ngày 26.9, Cảnh sát PCCC đã nhận và xử lý 69 sự cố, cứu nạn – cứu hộ và ngập úng trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể: 21 sự cố cháy, 4 sự cố cứu nạn – cứu hộ và 44 sự cố ngập úng cần cứu hộ. Trong đó, Cảnh sát PCCC đã kịp thời cứu được 2 người mắt kẹt thang máy tại chung cư Miếu Nỗi (Q.Phú Nhuận). Cảnh sát PCCC đã điều động 63 lượt xe, 381 chiến sĩ và 70 máy bơm tham gia cứu hộ (hút nước chống ngập) tại 44 điểm. Cụ thể như: Q.1: 1 điểm; Q.2: 3 điểm; Q.3: 1 điểm; Q.4: 1 điểm; Q.7: 11 điểm; Q.9: 1 điểm; Q.10: 3 điểm; Q.11: 4 điểm; Q.Phú Nhuận: 8 điểm; Q.Bình Tân: 1 điểm; Q.Tân Phú: 1 điểm. Q.Thủ Đức: 4 điểm. Trong đó có 21 điểm ngập úng tại tầng hầm các tòa nhà, cao ốc; nhà dân 22 điểm và 1 hầm chui. Theo đánh giá sơ bộ có 114 ô tô các loại, 1.228 xe gắn máy bị ngập nước được Cảnh sát PCCC cứu hộ. Tính đến 14 giờ ngày 27.9, Cảnh sát PCCC  vẫn đang bơm hút nước để chống ngập tại  2 điểm là: Bãi xe trên đường Nguyễn Siêu (Q.1); Trường cao đẳng GTVT (Q.Tân Phú).

Theo Cảnh sát PCCC TP.HCM, trong chiều 26.9, do lượng mưa quá lớn, nước ngập nhiều nơi, trên khắp các tuyến đường đều bị kẹt xe nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng Cảnh sát PCCC di chuyển đến những địa điểm cần được cứu hộ.

Cũng theo cảnh sát PCCC cơn mưa chiều 27.9, lực lượng này đã xuất quân tham gia ứng cứu tại 3 nơi như: nhà số 22 đường Lê Thánh Tôn, Q.1; đường 41 P.Thảo Điền Q.2 và Trung tâm cai nghiện Nhị Bình (H.Hóc Môn).

Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã - ảnh 13
Nước ngập trên đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận chiều 26.9ẢNH: MÃ PHONG

Công Nguyên

Nhóm PV Đời sống (Thanh Niên Online)